Rau có thể trồng trên vũ trụ để cung cấp cho phi hành gia?

VOV.VN - Rau là thức ăn quen thuộc hàng ngày của con người. Tuy nhiên, trong điều kiện vô cùng đặc biệt như ngoài không gian, thì việc trồng được rau cho phi hành gia là một kỳ tích. 

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu và đào tạo Phi hành gia Trung Quốc đang tìm cách gieo trồng rau xanh trong vũ trụ nhằm duy trì cuộc sống cho các nhà du hành vũ trụ khi nghiên cứu khoa học trên mặt trăng và ở hành tinh xa xôi hơn.

Các nhà nghiên cứu tại trung tâm trên đang phát triển một thiết bị trồng rau trong không gian thế hệ mới, cho phép điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm và dinh dưỡng thích hợp cần thiết cho sự phát triển của cây trồng. Dự án, nếu thành công, trong tương lai sẽ tạo nền tảng vững chắc cho việc trồng trọt quy mô lớn trong không gian bằng công nghệ luân canh cây trồng. 

Nhà nghiên cứu Dương Nhân Trạch cho biết: "Bộ phận chiếu sáng có thể phát ra các tia sáng ba màu đỏ, xanh, trắng với tần số và cường độ chiếu sáng phù hợp nhằm mang lại điều kiện ánh sáng tối ưu cho cây trồng. Thiết bị trồng trọt hình cốc này cung cấp không gian thích hợp cho rễ cây và cây phát triển. Phần tương tự như đất được gọi là chất nền, ban đầu khô ráo, sau khi được các phi hành gia trên quỹ đạo tưới nước, nó sẽ trở nên thích hợp cho sự phát triển của thực vật".

Điểm đặc biệt của công nghệ trồng rau trên không gian thế hệ mơi này là có thể tái chế để cung cấp nước và chất dinh dưỡng cho rễ cây mà không cần sử dụng chất nền.

Trong tương lai, trang trại rau vũ trụ này dự kiến ​​ sẽ không chỉ cung cấp cho các phi hành gia thực phẩm, oxy và nước mà còn là nền tảng thí nghiệm giúp khám phá tác động của các môi trường đặc biệt như vi trọng lực trong không gian đối với sự phát triển, sinh lý và hóa sinh của thực vật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ sắp phóng thử nghiệm tàu du hành đưa người vào vũ trụ
Ấn Độ sắp phóng thử nghiệm tàu du hành đưa người vào vũ trụ

VOV.VN - Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) sẽ phóng thử nghiệm tàu du hành có khả năng đưa người vào vũ trụ vào ngày 21/10 tới. 

Ấn Độ sắp phóng thử nghiệm tàu du hành đưa người vào vũ trụ

Ấn Độ sắp phóng thử nghiệm tàu du hành đưa người vào vũ trụ

VOV.VN - Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) sẽ phóng thử nghiệm tàu du hành có khả năng đưa người vào vũ trụ vào ngày 21/10 tới. 

Ông Kim Jong-un gặp Tổng thống Nga Putin tại sân bay vũ trụ ở vùng Viễn Đông
Ông Kim Jong-un gặp Tổng thống Nga Putin tại sân bay vũ trụ ở vùng Viễn Đông

VOV.VN - Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga sáng 13/9 đưa tin, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Amur Viễn Đông của Nga.

Ông Kim Jong-un gặp Tổng thống Nga Putin tại sân bay vũ trụ ở vùng Viễn Đông

Ông Kim Jong-un gặp Tổng thống Nga Putin tại sân bay vũ trụ ở vùng Viễn Đông

VOV.VN - Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga sáng 13/9 đưa tin, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Amur Viễn Đông của Nga.

NASA chia sẻ bức ảnh được cho là nơi tàu vũ trụ Nga rơi xuống Mặt Trăng
NASA chia sẻ bức ảnh được cho là nơi tàu vũ trụ Nga rơi xuống Mặt Trăng

VOV.VN - Tàu vũ trụ Luna-25 của Nga được cho là đã tạo ra một miệng hố rộng 10m khi rơi xuống bề mặt Mặt Trăng.

NASA chia sẻ bức ảnh được cho là nơi tàu vũ trụ Nga rơi xuống Mặt Trăng

NASA chia sẻ bức ảnh được cho là nơi tàu vũ trụ Nga rơi xuống Mặt Trăng

VOV.VN - Tàu vũ trụ Luna-25 của Nga được cho là đã tạo ra một miệng hố rộng 10m khi rơi xuống bề mặt Mặt Trăng.

Ấn Độ lấy ngày tàu vũ trụ hạ cánh xuống Mặt Trăng làm Ngày Vũ trụ Quốc gia
Ấn Độ lấy ngày tàu vũ trụ hạ cánh xuống Mặt Trăng làm Ngày Vũ trụ Quốc gia

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa tuyên bố, ngày 23/8 sẽ là Ngày Vũ trụ Quốc gia, nhằm đánh dấu sự kiện tàu vũ trụ Chandrayaan 3 của nước này hạ cánh thành công trên Mặt Trăng.

Ấn Độ lấy ngày tàu vũ trụ hạ cánh xuống Mặt Trăng làm Ngày Vũ trụ Quốc gia

Ấn Độ lấy ngày tàu vũ trụ hạ cánh xuống Mặt Trăng làm Ngày Vũ trụ Quốc gia

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa tuyên bố, ngày 23/8 sẽ là Ngày Vũ trụ Quốc gia, nhằm đánh dấu sự kiện tàu vũ trụ Chandrayaan 3 của nước này hạ cánh thành công trên Mặt Trăng.