Sứ mệnh thương mại tư nhân Axiom-1 cập bến vũ trụ quốc tế ISS an toàn

VOV.VN - Tối qua (9/4, theo giờ Việt Nam), phi hành đoàn tư nhân thực hiện sứ mệnh thương mại Axiom-1 đã cập bến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) an toàn.

Tàu vũ trụ Crew Dragon kết nối được với ISS vào khoảng 8h30 sáng 9/4  theo giờ Mỹ (tức 19h30 theo giờ Việt Nam). Tham gia sứ mệnh lần này có Phó Chủ tịch Axiom Michael Lopez-Alegria, doanh nhân người Mỹ Larry Connor, nhà đầu tư Canada Mark và doanh nhân người Israel Ethan Stibbe. 

Axiom-1 là sứ mệnh thương mại với các phi hành gia tư nhân đầu tiên đặt chân lên ISS. Bốn thành viên phi hành đoàn sẽ có 8 ngày trên trạm vũ trụ để thực hiện các nghiên cứu khoa học và y sinh, cùng với 7 thành viên thường trực của trạm gồm 3 phi hành gia Mỹ, 3 phi hành gia Nga và một phi hành gia Đức.

Webcast của NASA ghi lại hình ảnh cho thấy 4 phi hành gia của sứ mệnh Axiom-1 tươi cười, mặc bộ đồ màu xanh nước biển được phi hành đoàn thường trực của ISS chào đón nồng nhiệt bằng những cái ôm và bắt tay.

Sứ mệnh không gian lần này là chương trình hợp tác giữa công ty khởi nghiệp Axiom, SpaceX và NASA, và được xem là bước tiến mới của những liên doanh không gian thương mại trong lĩnh vực kinh tế quỹ đạo thấp của trái đất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những điều kỳ lạ và bí ẩn trong vũ trụ có thể bạn chưa biết (phần 2)
Những điều kỳ lạ và bí ẩn trong vũ trụ có thể bạn chưa biết (phần 2)

VOV.VN - Hành tinh khổng lồ nằm ở rìa Hệ Mặt trời liệu có tồn tại, vì sao sao Mộc có nhiều nguyên tố nặng hơn Mặt trời hay điều gì khiến một thiên hà không tạo sao mới trong suốt 10 tỷ năm… chỉ là một vài trong vô vàn câu hỏi về vũ trụ bí ẩn mà các nhà khoa học đang tìm lời giải đáp.

Những điều kỳ lạ và bí ẩn trong vũ trụ có thể bạn chưa biết (phần 2)

Những điều kỳ lạ và bí ẩn trong vũ trụ có thể bạn chưa biết (phần 2)

VOV.VN - Hành tinh khổng lồ nằm ở rìa Hệ Mặt trời liệu có tồn tại, vì sao sao Mộc có nhiều nguyên tố nặng hơn Mặt trời hay điều gì khiến một thiên hà không tạo sao mới trong suốt 10 tỷ năm… chỉ là một vài trong vô vàn câu hỏi về vũ trụ bí ẩn mà các nhà khoa học đang tìm lời giải đáp.

Người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga: Hợp tác với châu Âu hiện giờ là “điều không thể”
Người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga: Hợp tác với châu Âu hiện giờ là “điều không thể”

VOV.VN - Tổng giám đốc cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga, ông Dmitry Rogozin ngày 24/3 cho biết, châu Âu đã phá vỡ mối quan hệ hợp tác khi áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Roscosmos.

Người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga: Hợp tác với châu Âu hiện giờ là “điều không thể”

Người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga: Hợp tác với châu Âu hiện giờ là “điều không thể”

VOV.VN - Tổng giám đốc cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga, ông Dmitry Rogozin ngày 24/3 cho biết, châu Âu đã phá vỡ mối quan hệ hợp tác khi áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Roscosmos.

Khoảnh khắc 4 phi hành gia bay lơ lửng vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS)
Khoảnh khắc 4 phi hành gia bay lơ lửng vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS)

VOV.VN - Bốn phi hành gia này mang theo nhân vật hư cấu “Bé Yoda” khi chui vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong trạng thái lơ lửng không trọng lượng

Khoảnh khắc 4 phi hành gia bay lơ lửng vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS)

Khoảnh khắc 4 phi hành gia bay lơ lửng vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS)

VOV.VN - Bốn phi hành gia này mang theo nhân vật hư cấu “Bé Yoda” khi chui vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong trạng thái lơ lửng không trọng lượng

Tướng Mỹ lo ngại về sự nguy hiểm của Trung Quốc và Nga trong vũ trụ
Tướng Mỹ lo ngại về sự nguy hiểm của Trung Quốc và Nga trong vũ trụ

VOV.VN - Cả Nga và Trung Quốc đều đẩy mạnh các hoạt động trong vũ trụ. Mỹ xem đó như mối nguy hiểm về quân sự và có những động thái đối phó.

Tướng Mỹ lo ngại về sự nguy hiểm của Trung Quốc và Nga trong vũ trụ

Tướng Mỹ lo ngại về sự nguy hiểm của Trung Quốc và Nga trong vũ trụ

VOV.VN - Cả Nga và Trung Quốc đều đẩy mạnh các hoạt động trong vũ trụ. Mỹ xem đó như mối nguy hiểm về quân sự và có những động thái đối phó.

Ảnh tư liệu về nhà du hành Gagarin – người đầu tiên bay vào vũ trụ
Ảnh tư liệu về nhà du hành Gagarin – người đầu tiên bay vào vũ trụ

VOV.VN - Vào ngày 12/4/1961, phi thuyền Vostok đưa người đầu tiên trên thế giới du hành vào vũ trụ, đó là phi công-phi hành gia Yuri Gagarin người Nga.

Ảnh tư liệu về nhà du hành Gagarin – người đầu tiên bay vào vũ trụ

Ảnh tư liệu về nhà du hành Gagarin – người đầu tiên bay vào vũ trụ

VOV.VN - Vào ngày 12/4/1961, phi thuyền Vostok đưa người đầu tiên trên thế giới du hành vào vũ trụ, đó là phi công-phi hành gia Yuri Gagarin người Nga.

Phi hành gia Nga sẽ rước đuốc Olympic trong vũ trụ
Phi hành gia Nga sẽ rước đuốc Olympic trong vũ trụ

(VOV) - Cơ quan hàng không vũ trụ liên bang Nga vừa đưa ra thông báo này vào hôm 28/4.

Phi hành gia Nga sẽ rước đuốc Olympic trong vũ trụ

Phi hành gia Nga sẽ rước đuốc Olympic trong vũ trụ

(VOV) - Cơ quan hàng không vũ trụ liên bang Nga vừa đưa ra thông báo này vào hôm 28/4.