Thiết bị giúp điều khiển máy tính bằng ý nghĩ

(VOV) - Thiết bị này gồm một chiếc mũ trùm đầu gắn nhiều điện cực được nối với giao diện máy tính, cho phép người dùng chơi game.

Các kỹ sư của Công ty Guger Technology (của Áo) vừa cho ra mắt thiết bị giúp con người điều khiển máy tính bằng ý nghĩ.

Thiết bị này kết nối não-máy tính, gồm một chiếc mũ trùm đầu gắn nhiều điện cực được nối với giao diện máy tính. Các điện cực sẽ thu nhận sóng điện phát ra từ não người và chuyển chúng thành những nhiệm vụ và hành động cụ thể. 

Thiết bị điều khiển máy tính bằng não (ảnh: cnet)

Thiết bị này cho phép người dùng chơi các trò chơi trên máy tính mà không cần dùng tay. Sau khi đội mũ xong, người sử dụng chỉ cần nhìn vào màn hình máy tính, trên đó sẽ hiện ra các mũi tên nhấp nháy biểu thị các yêu cầu thực hiện. Khi cần thực hiện yêu cầu nào, người dùng sẽ nhìn tập trung vào mũi tên chỉ yêu cầu đó.

Các điện cực sẽ tiến hành sao chép tần suất nhìn vào mũi tên và gửi thông tin nhanh đến máy tính, giúp máy tính làm theo suy nghĩ của người sử dụng. Anh Espinosa Manzanal - thành viên trong nhóm thực hiện dự án - cho biết: “Thiết bị kết nối não-máy tính là bước tiến mới trong công nghệ của chúng tôi. Khi chúng tôi đã hiểu rõ mô hình của sóng điện do các tế bào thần kinh trong não phát ra, chúng tôi có thể lập trình được hoạt động của não và gửi chúng tới các lệnh điều khiển trên các thiết bị như tivi hay máy tính…”.

Thiết bị mới này còn có thể giúp những người tàn tật trong soạn thảo văn bản, hoặc giao tiếp với người khác qua các trang mạng xã hội./.                                                      

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cánh tay giả điều khiển bằng não hiện đại nhất hiện nay
Cánh tay giả điều khiển bằng não hiện đại nhất hiện nay

(VOV) - Một nhóm các nhà khoa học Mỹ cấy các mảng vi điện cực rất nhỏ vào vỏ não của người bệnh.

Cánh tay giả điều khiển bằng não hiện đại nhất hiện nay

Cánh tay giả điều khiển bằng não hiện đại nhất hiện nay

(VOV) - Một nhóm các nhà khoa học Mỹ cấy các mảng vi điện cực rất nhỏ vào vỏ não của người bệnh.