Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng hệ thống năng lượng mới sạch và carbon thấp

VOV.VN - Theo một văn bản công bố hôm qua (25/6), Trung Quốc đặt mục tiêu cơ bản thiết lập một hệ thống năng lượng mới sạch, carbon thấp, an toàn và hiệu quả vào năm 2030.

 

Văn bản mang tên Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) về xây dựng hệ thống năng lượng mới, do Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia cùng Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc ban hành, trong đó đề ra các mục tiêu về tăng cường an ninh năng lượng, thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, tăng cường tự chủ công nghệ và kiện toàn cơ chế thị trường.

Theo đó, đến năm 2030, tổng công suất sản xuất năng lượng của Trung Quốc đạt 5,8 tỷ tấn than tiêu chuẩn, năng lực hỗ trợ bổ sung, an ninh và khả năng chống chịu của hệ thống điện được nâng cao toàn diện, việc nhập khẩu năng lượng được đa dạng hóa và trong tầm kiểm soát.

Bản quy hoạch cũng nêu rõ, đến năm 2030, tiêu thụ than và dầu mỏ của Trung Quốc sẽ đạt đỉnh, năng lượng phi hóa thạch chiếm 25% tổng tiêu thụ năng lượng; năng lượng gió và mặt trời chiếm hơn 50% tổng công suất điện lắp đặt, trở thành trụ cột của công suất lắp đặt; năng lượng phi hóa thạch đóng góp 50% tổng sản lượng điện vào năm 2030, trở thành nguồn điện chính.

Trung Quốc cũng sẽ đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng mới mạnh mẽ và bền vững, xanh và carbon thấp, tích hợp, thông minh và hiệu quả. Hệ thống điện mới cũng cơ bản được thiết lập vào năm 2030.

Bản quy hoạch hướng đến việc làm chủ và có thể kiểm soát về tổng thể các công nghệ và thiết bị chủ chốt trong chuỗi công nghiệp năng lượng, đưa Trung Quốc lên vị trí hàng đầu về đổi mới công nghệ năng lượng toàn cầu.

Văn bản cũng kêu gọi đẩy nhanh việc kiện toàn cơ chế thị trường và định giá phù hợp với hệ thống năng lượng mới, với việc cơ bản thiết lập một hệ thống thị trường điện quốc gia thống nhất.

Bản quy hoạch cũng nhấn mạnh việc củng cố và tối ưu hóa các cơ sở sản xuất năng lượng hóa thạch, tăng cường phối hợp giữa phát triển năng lượng và các ngành công nghiệp tiêu thụ năng lượng, không ngừng mở rộng các kênh nhập khẩu năng lượng đa dạng.

Trung Quốc đã đặt ra hai mục tiêu carbon: đạt đỉnh phát thải khí CO2 trước năm 2030 và thực hiện trung hòa carbon trước năm 2060. Quốc gia này hiện đã xây dựng hệ thống năng lượng tái tạo lớn nhất và phát triển nhanh nhất thế giới, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi xanh và carbon thấp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Điều bất ngờ sau xung đột Iran: Trung Quốc giảm mạnh tiêu thụ nhiên liệu
Điều bất ngờ sau xung đột Iran: Trung Quốc giảm mạnh tiêu thụ nhiên liệu

VOV.VN - Ba tháng sau khi xung đột Iran bùng phát, thị trường dầu mỏ toàn cầu đối mặt với diễn biến khó lường khi Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới - bất ngờ giảm mạnh nhu cầu nhiên liệu, làm thay đổi nhiều dự báo về cung cầu năng lượng toàn cầu.

Điều bất ngờ sau xung đột Iran: Trung Quốc giảm mạnh tiêu thụ nhiên liệu

Điều bất ngờ sau xung đột Iran: Trung Quốc giảm mạnh tiêu thụ nhiên liệu

VOV.VN - Ba tháng sau khi xung đột Iran bùng phát, thị trường dầu mỏ toàn cầu đối mặt với diễn biến khó lường khi Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới - bất ngờ giảm mạnh nhu cầu nhiên liệu, làm thay đổi nhiều dự báo về cung cầu năng lượng toàn cầu.

Trung Quốc mở rộng khai thác khoáng sản chiến lược từ nước biển
Trung Quốc mở rộng khai thác khoáng sản chiến lược từ nước biển

VOV.VN - Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc hôm 8/6 công bố một báo cáo nêu bật những tiến bộ mới trong việc sử dụng nước biển của nước này, đồng thời làm rõ trữ lượng khổng lồ của các khoáng sản chiến lược có trong nước biển và kế hoạch mở rộng khai thác các nguồn tài nguyên này thông qua tiến bộ công nghệ.

Trung Quốc mở rộng khai thác khoáng sản chiến lược từ nước biển

Trung Quốc mở rộng khai thác khoáng sản chiến lược từ nước biển

VOV.VN - Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc hôm 8/6 công bố một báo cáo nêu bật những tiến bộ mới trong việc sử dụng nước biển của nước này, đồng thời làm rõ trữ lượng khổng lồ của các khoáng sản chiến lược có trong nước biển và kế hoạch mở rộng khai thác các nguồn tài nguyên này thông qua tiến bộ công nghệ.

Sa mạc lớn nhất Trung Quốc đối mặt nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng
Sa mạc lớn nhất Trung Quốc đối mặt nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng

VOV.VN - Ngày 12/6, Trung Quốc cảnh báo Tân Cương và các khu vực lân cận chuẩn bị cho “lũ lụt cực đoan” trong mùa Hè năm nay.

Sa mạc lớn nhất Trung Quốc đối mặt nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng

Sa mạc lớn nhất Trung Quốc đối mặt nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng

VOV.VN - Ngày 12/6, Trung Quốc cảnh báo Tân Cương và các khu vực lân cận chuẩn bị cho “lũ lụt cực đoan” trong mùa Hè năm nay.