Tưng bừng lễ hội bia tại Đức

VOV.VN - Lễ hội bia truyền thống Oktoberfest của Đức đang diễn ra tại Munich thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Đây là lễ hội bia truyền thống lần thứ 180 và là một trong những lễ hội quần chúng lớn nhất thế giới.

Đến với Lễ hội bia Oktoberfest, du khách không chỉ được tận hưởng những ly bia tràn đầy hương vị đặc trưng của một vùng đất có truyền thống lâu đời về sản xuất bia mà còn được chìm đắm trong không khí náo nhiệt của những điệu nhạc, điệu múa truyền thống.

Điểm ấn tượng của lễ hội bia năm nay là những chiếc cốc uống bia được trang trí họa tiết truyền thống rất đặc sắc, ví dụ như hình quy xoắn hay các sọc xanh và trắng biểu tưởng trên lá cờ của  nước Đức.

Du khách thích thú thưởng thức những ly bia Đức hảo hạng (Ảnh Spielgel)

Từ năm 1978, thành phố Munich bắt đầu phát hành một loại cốc đặc biệt cho lễ hội Oktoberfest. Mỗi năm thành phố sẽ chọn ra một nghệ sỹ để thiết kế chiếc cốc. Theo ban tổ chức, mỗi chiếc cốc như vậy trị giá 600 euro.

Nhưng điều quan trong không phải là giá trị chiếc cốc mà là thứ đồ uống hảo hạng đựng trong đó.  Năm nay, ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn sàng 5 triệu lít bia để phục vụ thực khách. Bia được bán với giá 10 euro/ lít.

Ông Toni Roiderer, một người dân tham gia lễ hội bia cho biết, đây là mức giá vừa phải bởi các chủ quán bia đã phải bỏ ra nhiều chi phí để xây dựng lều bạt và thuê bảo vệ.

“Một chủ quán bia phải trả 400.000 để thuê bảo vệ và 2 triệu euro cho việc xây dựng lều bạt. Do đó họ không thể bán bia với mức rẻ hơn nữa. Nếu bạn đến đây uống bia, bạn chỉ cần mỉm cười và hài lòng về ngày hội này.”

Lễ hội bia Oktoberfest không chỉ là một sự kiện quan trọng với người dân Munich mà con là sự kiện đầy thu hút đối với các du khách trẻ từ khắp nơi trên thế giới.

Ông Dieter Reiter, người phát ngôn của chính quyền thành phố Munich chia sẻ:

“Điều quan trong với chúng tôi không phải là thu hút được đông đảo lượng khách tham qua mà là sự hài lòng của du khách. Chúng tôi muốn họ có được cảm giác thư giãn, vui vẻ và trở về nhà với một tâm trạng thoải mái.”

Lễ hội bia Oktoberfest được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 10/1810 nhân lễ cưới của Thái tử Ludwig ở xứ Bavaria, ở miền Nam nước Đức, với Công chúa Therese của vùng Saxe-Hildburghausen.

Kể từ đó, Oktoberfest được tổ chức hàng năm, dù trong lịch sử có một số lần bị hủy bỏ do dịch bệnh hoặc chiến tranh.  Lễ hội bia Oktoberfest diễn ra với quy mô ngày càng lớn, hàng năm mang lại cho thành phố Munich hàng chục nghìn việc làm và hàng tỷ euro./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên