Vì sao hổ không sợ nước, rất thích bơi và bơi giỏi?

VOV.VN - Mèo nhà và hổ cùng thuộc họ mèo. Ấy thế nhưng mèo nhà rất sợ dính nước còn hổ thì không. Không những vậy, hổ còn rất thích ngâm mình trong nước và bơi lội. Hổ thậm chí có thể bơi xa hàng kilomet.

Hổ là loài động vật quý hiếm với 6 tiểu loại, gồm Amur/Siberia, Bengal, Đông Dương, Nam Hoa, Sumatra, và Malay. Trong thế giới hoang dã, các tiểu loài này nằm phân tán ở nửa bán cầu phía Đông của Trái Đất, chủ yếu tập trung ở các khu vực rừng nhiệt đới thuộc Đông Nam Á - đây là khu vực có nhiệt độ trung bình ở mức độ cao. Riêng khu vực Nam Ấn Độ, nhiệt độ vào mùa hè thường xuyên ở mức 37,7 độ C.

Đối mặt với kiểu khí hậu nóng ẩm đó, loài hổ rất thich đi bơi nhằm hạ nhiệt. Hổ thường đi săn đêm (khi tiết trời mát mẻ) còn vào ban ngày, hổ thích đầm mình trong nước.

Ngoài lý do thời tiết ở nơi hổ sinh sống, một lý do nữa khiến hổ thích dầm mình vào nước là vì hổ là loài lớn nhất trong cả họ mèo nên hổ có diện tiếp xúc với không khí lớn, khiến hổ mau bị nóng trong người. Lớp lông của hổ càng khiến nó chóng nóng hơn. Còn loài mèo nhà do ở trong nhà nên chúng sẽ tránh cho lông khỏi bị ướt khiến chúng bị lạnh.

Hổ khi bơi thường để toàn thân (trừ đầu) ngập dưới nước. Nói chung hổ không thích để nước dính hoặc bắn vào mắt, nên chúng thường để nước ngập đến cổ.

Cơ thể cường tráng và bàn chân to rộng theo kiểu mạng lưới giúp hổ bơi giỏi. Các bút lục cho thấy một số cá thể hổ có thể bơi xa tới hàng chục kilomet.

Hổ bơi vừa để cho mát, vừa để di chuyển bằng đường thủy, vừa để tạo lợi thế trong việc săn mồi. Chúng cũng áp dụng chiến thuật lùa con mồi xuống nước để khống chế.

Tuy nhiên, hổ không phải loài đại miêu duy nhất hay bơi. Các loài đại miêu ở xứ nóng khác như báo đốm và sư tử cũng thường xuyên thư giãn trong nước và trổ tài bơi khi cần thiết. Sư tử châu Phi ở châu thổ Okavango của Botswana sẽ bơi tới vùng đất khô khi nước lên ở nơi chúng vốn sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh chú hổ sư dễ thương - con lai của hổ đực và sư tử cái
Cận cảnh chú hổ sư dễ thương - con lai của hổ đực và sư tử cái

VOV.VN - Hổ đực Sultan và sư tử cái Sofa đem lòng yêu nhau. Tình yêu đó đơm hoa và cho ra đời chú hổ sư bé bỏng dễ thương này. Clip quay tại Liên bang Nga. Hổ sư (tigon) là thuật ngữ dùng để chỉ con lai giữa sư tử cái và hổ đực.

Cận cảnh chú hổ sư dễ thương - con lai của hổ đực và sư tử cái

Cận cảnh chú hổ sư dễ thương - con lai của hổ đực và sư tử cái

VOV.VN - Hổ đực Sultan và sư tử cái Sofa đem lòng yêu nhau. Tình yêu đó đơm hoa và cho ra đời chú hổ sư bé bỏng dễ thương này. Clip quay tại Liên bang Nga. Hổ sư (tigon) là thuật ngữ dùng để chỉ con lai giữa sư tử cái và hổ đực.

Hổ cái đáng yêu đầm mình trong bồn nước và chơi đùa với dưa hấu
Hổ cái đáng yêu đầm mình trong bồn nước và chơi đùa với dưa hấu

VOV.VN - Cùng thuộc họ mèo, hổ khác biệt lớn với mèo nhà ở ít nhất một điểm là hổ rất thích đầm mình trong nước và bơi giỏi. Trong clip sau, một cô hổ cái ở Mỹ vừa ngâm mình trong bồn nước vừa mải mê đùa nghịch một quả dưa hấu lớn vốn là bữa ăn của nó. Bằng vuốt to sắc, mãnh thú đã xé toạc quả dưa.

Hổ cái đáng yêu đầm mình trong bồn nước và chơi đùa với dưa hấu

Hổ cái đáng yêu đầm mình trong bồn nước và chơi đùa với dưa hấu

VOV.VN - Cùng thuộc họ mèo, hổ khác biệt lớn với mèo nhà ở ít nhất một điểm là hổ rất thích đầm mình trong nước và bơi giỏi. Trong clip sau, một cô hổ cái ở Mỹ vừa ngâm mình trong bồn nước vừa mải mê đùa nghịch một quả dưa hấu lớn vốn là bữa ăn của nó. Bằng vuốt to sắc, mãnh thú đã xé toạc quả dưa.

Năm Hổ 2022 sẽ tốt đẹp hơn năm Trâu 2021 rất nhiều?
Năm Hổ 2022 sẽ tốt đẹp hơn năm Trâu 2021 rất nhiều?

VOV.VN - Tết Nhâm Dần năm nay rơi vào ngày 1/2/2022, đánh dấu mùa đông qua và mùa xuân đến. Năm Hổ này được cho là sẽ tốt hơn năm Trâu 2021.

Năm Hổ 2022 sẽ tốt đẹp hơn năm Trâu 2021 rất nhiều?

Năm Hổ 2022 sẽ tốt đẹp hơn năm Trâu 2021 rất nhiều?

VOV.VN - Tết Nhâm Dần năm nay rơi vào ngày 1/2/2022, đánh dấu mùa đông qua và mùa xuân đến. Năm Hổ này được cho là sẽ tốt hơn năm Trâu 2021.

Cuộc sống của "chúa sơn lâm" dưới góc máy ấn tượng của nhiếp ảnh gia Ấn Độ
Cuộc sống của "chúa sơn lâm" dưới góc máy ấn tượng của nhiếp ảnh gia Ấn Độ

VOV.VN - Những khoảnh khắc khác nhau trong cuộc sống thường ngày của những chú hổ đã được một nhiếp ảnh gia Ấn Độ tái hiện đầy sống động, mới mẻ và chân thực.

Cuộc sống của "chúa sơn lâm" dưới góc máy ấn tượng của nhiếp ảnh gia Ấn Độ

Cuộc sống của "chúa sơn lâm" dưới góc máy ấn tượng của nhiếp ảnh gia Ấn Độ

VOV.VN - Những khoảnh khắc khác nhau trong cuộc sống thường ngày của những chú hổ đã được một nhiếp ảnh gia Ấn Độ tái hiện đầy sống động, mới mẻ và chân thực.

Cuộc đấu sinh tử giữa hổ và bò tót, con nào chiến thắng?
Cuộc đấu sinh tử giữa hổ và bò tót, con nào chiến thắng?

VOV.VN - Trong cuộc đấu giữa bò tót và hổ, bò tót không có răng sắc và móng vuốt nhưng bù lại, nó có sức mạnh, sự dẻo dai và cặp sừng vừa khỏe vừa sắc nhọn.

Cuộc đấu sinh tử giữa hổ và bò tót, con nào chiến thắng?

Cuộc đấu sinh tử giữa hổ và bò tót, con nào chiến thắng?

VOV.VN - Trong cuộc đấu giữa bò tót và hổ, bò tót không có răng sắc và móng vuốt nhưng bù lại, nó có sức mạnh, sự dẻo dai và cặp sừng vừa khỏe vừa sắc nhọn.