Cuộc sống ở London đang trở lại bình thường

Sự tĩnh lặng đã bắt đầu quay trở lại trên các con phố của London sau khi Chính phủ Anh quyết định tăng thêm 10.000 cảnh sát tuần tra

Tuy nhiên, những tổn thất cả về vật chất và tinh thần do hành động quá khích của các đối tượng là rất lớn. Hiệp hội Bảo hiểm Anh ước tính thiệt hại vật chất tại các thành phố xảy ra bạo động những ngày qua lên đến 200 triệu bảng Anh (khoảng 323 triệu USD), gấp đôi con số dự báo trước đó.

Số tiền này chủ yếu chi trả bảo hiểm nhà cửa bị đập phá, bảo hiểm kinh doanh và bảo hiểm xe cơ giới.

Chính phủ Anh cũng thông báo sẽ hộ trợ các doanh nghiệp bị những kẻ quá khích tấn công và theo truyền thông Anh số tiền đó có thể lên tới 130 triệu USD. Đây quả là số tiền không hề nhỏ trong bối cảnh chính phủ nước này đang phải thực hiện các biện pháp “thắt lưng buộc bụng”.

Cảnh sát trên con phố thuộc quận Tottenham phía Bắc London (Ảnh: Reuters)

Không chỉ thiệt hại về vật chất mà uy tín và hình ảnh của nước Anh cũng bị tổn hại nghiêm trọng trong bối cảnh nước này đang gấp rút chuẩn bị về mọi mặt cho Olympic 2012.

Theo thông tin mới nhất, các vụ bạo lực liên tiếp xảy ra ở London vừa qua đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Cảnh sát đã bắt giữ khoảng 1.700 người trên cả nước và truy tố gần 700 đối tượng vì các hành vi liên quan đến bạo lực.

Chính phủ Anh cũng đang tính tới khả năng áp dụng lệnh giới nghiêm trong trường hợp rối loạn và ngăn chặn những kẻ cầm đầu sử dụng các mạng xã hội và dịch vụ tin nhắn để kích động bạo loạn.

Hàng trăm cảnh sát tiếp tục được triển khai trên các đường phố để ngăn chặn nguy cơ bạo lực tái bùng phát.

Thủ tướng Anh David Cameron đã đánh giá cao những nỗ lực của cảnh sát trong việc lập lại trật tự.

“Họ đã tăng số lượng cảnh sát. Đó là điều đúng đắn cần làm và họ đã nhận được sự ủng hộ về mặt chính trị của chính phủ, thủ tướng và toàn thể quốc hội.”- ông Cameron nói.

Không ít người cho rằng, hành động bạo loạn của giới trẻ Anh những ngày qua là hoàn toàn không thể chấp nhận được và bị cả thế giới lên án, song họ cũng cho rằng cần phải tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của nó mới có thể giải quyết được tận gốc vấn đề.

Ba trong số những đối tượng gây bạo loạn đã đồng ý xuất hiện trên truyền hình trong tình trạng che mặt để biện minh cho hành động tội lỗi của mình, đó là tình trạng nghèo đói, thất nghiệp và một tương lai bấp bênh. Theo số liệu thống kê, tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên Anh hiện đã vượt ngưỡng 20%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.