Cuộc tập trận “Hổ mang vàng 2011”

Đây là cuộc tập trận chung lớn nhất tại châu Á, được tổ chức hàng năm kể từ năm 1982

Ngày 12/22, báo chí đã được tiếp cận các thông tin về cuộc tập trận chung hàng năm có tên “Hổ mang vàng” giữa 6 nước châu Á và Mỹ đang diễn ra tại Thái Lan.

“Hổ mang vàng” năm 2011 có khoảng 11.000 binh sĩ của Mỹ, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Singapore và Malaysia tham gia cuộc tập trận, với nội dung là cứu trợ nhân đạo.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận, lực lượng các nước được giao nhiệm vụ sơ tán người dân bằng trực thăng vào nhiều phương tiện khác trong các trường hợp giả định là xảy ra xung đột vũ trang hoặc thảm họa thiên nhiên.

Các nước tham gia tập trận hy vọng sẽ tăng cường khả năng phối hợp để thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ quốc tế và giảm nhẹ tổn thất do thiên tai gây ra.

Cuộc tập trận “Hổ mang vàng” sẽ bắt đầu từ ngày 7/2 và kéo dài đến ngày 18/2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên