Cuộc tiếp xúc ngoại giao đầu tiên giữa Iran và NATO

Đây là một động thái được giới phân tích coi là "dấu hiệu mới về sự tan băng trong quan hệ của Iran với phương Tây"

Lần đầu tiên kể từ cuộc cách mạng Iran cách đây 30 năm, đại diện Iran và NATO đã có "cuộc tiếp xúc không chính thức".

Người phát ngôn NATO James Appathurai ngày 26/3 cho biết tuần trước, tại trụ sở của NATO ở Brusselles (Bỉ), một nhà ngoại giao Iran và Phó Tổng thư ký NATO phụ trách các vấn đề chính trị và chính sách an ninh Martin Erdmann đã có cuộc tiếp xúc không chính thức, tập trung bàn thảo vấn đề Afghanistan, nơi NATO đang phải đối mặt với các cuộc nổi dậy do Taliban cầm đầu.

Một quan chức NATO yêu cầu giấu tên cho biết chuyến thăm hồi tuần trước của nhà ngoại giao Iran nêu trên là chuyến thăm đầu tiên kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo ở Iran năm 1979. Quan chức này nhấn mạnh rằng "phía Iran rất quan tâm đến khả năng hợp tác về vấn đề Afghanistan" nhằm đối phó hiệu quả hơn với nạn sản xuất thuốc phiện tại nước láng giềng này, cũng như việc người tị nạn Afghanistan vượt qua biên giới tràn vào Iran.

Một quan chức NATO khác cho biết các cuộc tiếp xúc mang tính chất thăm dò giữa Iran và NATO đã diễn ra trong thời gian gần đây. Hiện vẫn chưa có gì được bàn luận cụ thể. Đây là lần tiếp xúc không chính thức đầu tiên giữa một nhà ngoại giao Iran với một đại diện của Tổng Thư ký NATO.

Cùng ngày, Iran đã khẳng định sẽ tham dự hội nghị quốc tế quan trọng về vấn đề Afghanistan tại La Hay (Hà Lan) vào tuần tới (31/3)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.