Cựu Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập bị kết án 12 năm tù

Đây là phiên xét xử đầu tiên một quan chức thuộc chế độ của Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak

Ngày 5/5, tòa án Ai Cập đã kết án cựu Bộ trưởng Nội vụ nước này Habib al-Adly 12 năm tù vì tội rửa tiền. Đây là phiên xét xử đầu tiên một quan chức thuộc chế độ của Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak.

Ngoài tội danh vừa nêu, ông Habib al-Adly còn bị cáo buộc tham nhũng, làm giàu bất chính và chịu trách nhiệm về hành động trấn áp người biểu tình.

Theo thống kê chính thức, 846 người đã bị thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương trong các cuộc biểu tình từ ngày 25/1 - 11/2. Làn sóng biểu tình này đã buộc Tổng thống Mubarak phải từ chức. Dự kiến, ông Habib al-Adly sẽ phải đối mặt với phiên xét xử thứ hai diễn ra vào ngày 21/5.

Ông Adly, người điều hành các cơ quan an ninh dưới thời ông Mubarak trong hơn một thập niên trước khi nhà lãnh đạo đầy quyền lực này bị lật đổ hồi tháng Hai do bị đông đảo người dân biểu tình phản đối suốt 18 ngày liên tục, còn bị kết tội trục lợi khi còn đương nhiệm. Tuy nhiên, ông Adly không thừa nhận cả hai tội danh trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.