Cựu Ngoại trưởng Mỹ tin khu vực tư nhân sẽ giải quyết tốt vấn đề biến đổi khí hậu

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng John Kerry và hiện là Đặc phái viên khí hậu của Tổng thống Mỹ Joe Biden, vừa bày tỏ tin tưởng khu vực tư nhân có nhiều khả năng tìm ra giải pháp cho biến đổi khí hậu hơn là chính phủ.

Phát biểu tại một hội nghị về chính sách do Viện Tài chính Quốc tế tổ chức ngày 26/03 (theo giờ Mỹ), Đặc phái viên John Kerry cho biết ông đã bị thuyết phục và hiện vẫn bị thuyết phục rằng không có chính phủ nào sẽ giải quyết được vấn đề biến đổi khí hậu.

Theo ông John Kerry, giải pháp sẽ đến từ khu vực tư nhân và những gì chính phủ cần làm là tạo ra khuôn khổ trong đó khu vực tư nhân có thể làm những gì họ làm tốt nhất, đó là phân bổ vốn và đổi mới. Cộng đồng quốc tế cần phải giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu như thể chúng ta đang thực sự xảy ra chiến tranh.

Ông GJohn Kerry cũng cho rằng khu vực tư nhân sẽ thu được lợi ích tài chính từ quá trình chuyển đổi năng lượng.

Đặc phái viên John Kerry nhấn mạnh sự cần thiết phải khẳng định lại vai trò lãnh đạo của Mỹ về vấn đề khí hậu, lưu ý rằng Mỹ hiện chiếm 15% lượng khí thải trên toàn thế giới, trong khi Trung Quốc là khoảng 30%.

Ông John Kerry đồng thời thừa nhận hiện vẫn chưa biết về sự sẵn sàng của Trung Quốc trong việc hợp tác với Mỹ nhằm đạt được các mục tiêu về khí hậu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Giám đốc CDC Mỹ : "Covid-19 có thể bắt nguồn từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc"
Cựu Giám đốc CDC Mỹ : "Covid-19 có thể bắt nguồn từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc"

VOV.VN - Tiến sĩ Robert Redfield cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), vừa nói rằng nguồn gốc của đại dịch Covid-19 bắt nguồn một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc.

Cựu Giám đốc CDC Mỹ : "Covid-19 có thể bắt nguồn từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc"

Cựu Giám đốc CDC Mỹ : "Covid-19 có thể bắt nguồn từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc"

VOV.VN - Tiến sĩ Robert Redfield cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), vừa nói rằng nguồn gốc của đại dịch Covid-19 bắt nguồn một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc.

Hàn Quốc kêu gọi Mỹ-Triều không tạo thêm rào cản cho đàm phán
Hàn Quốc kêu gọi Mỹ-Triều không tạo thêm rào cản cho đàm phán

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 26/3 đã bày tỏ quan ngại về vụ thử tên lửa của Triều Tiên và cho rằng, Bình Nhưỡng, Seoul và Washington không nên tạo ra rào cản cho các cuộc đàm phán.

Hàn Quốc kêu gọi Mỹ-Triều không tạo thêm rào cản cho đàm phán

Hàn Quốc kêu gọi Mỹ-Triều không tạo thêm rào cản cho đàm phán

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 26/3 đã bày tỏ quan ngại về vụ thử tên lửa của Triều Tiên và cho rằng, Bình Nhưỡng, Seoul và Washington không nên tạo ra rào cản cho các cuộc đàm phán.

Đại sứ Trung Quốc: “Mục tiêu của chúng tôi không phải là thay thế Mỹ”
Đại sứ Trung Quốc: “Mục tiêu của chúng tôi không phải là thay thế Mỹ”

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải ngày 25/3 khẳng định, mục tiêu của Bắc Kinh không phải là thay thế Mỹ trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới.

Đại sứ Trung Quốc: “Mục tiêu của chúng tôi không phải là thay thế Mỹ”

Đại sứ Trung Quốc: “Mục tiêu của chúng tôi không phải là thay thế Mỹ”

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải ngày 25/3 khẳng định, mục tiêu của Bắc Kinh không phải là thay thế Mỹ trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới.