Cựu Phó Thủ tướng Iraq lĩnh án 7 năm tù
Ngày 2/8, tòa án Iraq tuyên phạt ông Tariq Aziz-một trong những trợ tá nổi tiếng nhất của Saddam Hussein, 7 năm tù vì tội giúp lên kế hoạch cưỡng bức người Kurd di dời khỏi miền đông bắc nước này.
Đây là bản án thứ hai chống lại ông Tariq Aziz, cựu Ngoại trưởng và Phó Phủ tướng Iraq. Hàng chục ngôi làng bị tàn phá, hàng nghìn người phải di dời còn trẻ em bị chia tách khỏi gia đình trong một phần chiến dịch chống người Kurd của Saddam hồi cuối những năm 1980. ông Tariq Aziz không có phản ứng nào khi án được tuyên.
Em họ của Saddam là Ali Hassan al-Majid, còn được biết đến với biệt danh "Ali Hóa học", cựu Bộ trưởng Nội vụ Sadoon Shakir và cựu quan chức khu vực Mizban Khudr Hadi cũng lĩnh án 7 năm tù. 4 thành viên khác của chế độ Saddam Hussein nhận án 6 năm tù trong khi 5 bị cáo khác được tha bổng.
Tháng 3 vừa qua, ông Tariq Aziz lãnh án 15 năm tù giam vì quyết định hành hình hàng chục thương nhân ở Baghdad năm 1992, do những người này tự ý nâng giá gạo trong thời kỳ Iraq bị Liên Hợp Quốc cấm vận. Các luật sư cho biết, các hình phạt sẽ được cộng lại và như thế ông Aziz sẽ phải chịu 22 năm tù giam.
Cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein bị treo cổ hồi tháng 12/2006 vì tội tàn sát người Hồi giáo Shiite ở thị trấn Dujail năm 1982./.