Cựu Phó Tổng thống Pence phải đi ở nhờ sau khi rời nhiệm sở

VOV.VN - Cựu Phó Tổng thống Pence không có nhà riêng trong 8 năm qua và sau khi rời nhiệm sở, một số nguồn tin cho biết vợ chồng ông phải ở nhờ nhà của một số người quen.

Cựu Phó Tổng thống Mike Pence, người từng trở thành tâm điểm trong những ngày cuối tại nhiệm của ông Donald Trump, không có nơi định cư lâu dài sau khi rời dinh thự của ông ở Đài Quan sát Hải quân Mỹ tại Washington.

Mặc dù trong bài phát biểu chia tay, ông Pence thông báo ông sẽ quay lại bang quê nhà Indiana vào mùa hè này nhưng cựu Phó Tổng thống không thông tin cụ thể về nơi mà ông và phu nhân Karen Pence sẽ chuyển tới. Hiện tại, cặp đôi này đang ở tại nhà của các quan chức khác nhau ở Indiana, Business Insider cho hay.

Một nguồn tin cho biết vợ chồng cựu Phó Tổng thống Pence đang ở một cabin mà thống đốc Indiana Eric Holcomb sử dụng làm nơi nghỉ ngơi trong khi hai quan chức đảng Cộng hòa thân cận với cựu Phó Tổng thống thì cho biết ông Pence và phu nhân đang tại nhà của một người anh em của ông ở Columbus.

Cựu Phó Tổng thống Mike Pence lớn lên ở Columbus, đã không có nhà riêng ở Indiana trong ít nhất 8 năm qua, AP cho hay. Được bầu làm hạ nghị sĩ Indiana từ năm 2001 - 2013 và thống đốc của bang này từ năm 2013 - 2017, ông Pence sống ở dinh thự của thống đốc Indiana tại thủ phủ của bang này trước khi chuyển tới dinh thự dành cho phó tổng thống ở khu đất của Đài Quan sát Hải quân Mỹ tại Washington DC năm 2017.

Thông tin về nơi ở của ông Pence được giữ bí mật cũng bởi mối lo ngại về sự an toàn của cựu Phó Tổng thống sau vụ bạo loạn gần đây ở Tòa nhà Quốc hội, một số thành viên đảng Cộng hòa nhận định với Business Insider.

Đám đông biểu tình ở Tòa nhà Quốc hội hôm 6/1 đã muốn giết ông Pence và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Jamie Raskin cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn hồi đầu tháng này với CNN.

Trên thực tế, trong số những người biểu tình, một số người đã hét lên "Mike Pence đâu rồi?" và "Treo cổ Mike Pence" khi ở cách cựu Phó Tổng thống chỉ 30 mét trong suốt thời gian Tòa nhà Quốc hội bị bao vây.

Khi vợ chồng cựu Phó Tổng thống Mike Pence định cư bên ngoài thủ đô Washington, họ sẽ tiếp tục được lực lượng mật vụ bảo vệ trong vòng 6 tháng nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Tổng thống Pence sẽ không dự buổi lễ chia tay Tổng thống Trump
Phó Tổng thống Pence sẽ không dự buổi lễ chia tay Tổng thống Trump

VOV.VN - Ít nhất 3 thành viên hàng đầu của đảng Cộng hòa sẽ không dự buổi lễ chia tay Tổng thống Trump được tổ chức vào sáng 20/1 (theo giờ Mỹ).

Phó Tổng thống Pence sẽ không dự buổi lễ chia tay Tổng thống Trump

Phó Tổng thống Pence sẽ không dự buổi lễ chia tay Tổng thống Trump

VOV.VN - Ít nhất 3 thành viên hàng đầu của đảng Cộng hòa sẽ không dự buổi lễ chia tay Tổng thống Trump được tổ chức vào sáng 20/1 (theo giờ Mỹ).

Đằng sau cái bắt tay lặng lẽ giữa Mike Pence và Joe Biden
Đằng sau cái bắt tay lặng lẽ giữa Mike Pence và Joe Biden

VOV.VN - Khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngồi gần Tổng thống đắc cử Joe Biden trong lễ nhậm chức của ông Biden ngày 20/1, ông Pence sẽ mang đến hình ảnh mạnh mẽ về sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình.

Đằng sau cái bắt tay lặng lẽ giữa Mike Pence và Joe Biden

Đằng sau cái bắt tay lặng lẽ giữa Mike Pence và Joe Biden

VOV.VN - Khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngồi gần Tổng thống đắc cử Joe Biden trong lễ nhậm chức của ông Biden ngày 20/1, ông Pence sẽ mang đến hình ảnh mạnh mẽ về sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình.

Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi Phó Tổng thống Pence miễn nhiệm Tổng thống Trump
Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi Phó Tổng thống Pence miễn nhiệm Tổng thống Trump

VOV.VN - Hạ viện Mỹ tối ngày 12/1 (theo giờ Mỹ) đã thông qua nghị quyết kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence miễn nhiệm Tổng thống Trump thông qua Tu chính án thứ 25.

Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi Phó Tổng thống Pence miễn nhiệm Tổng thống Trump

Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi Phó Tổng thống Pence miễn nhiệm Tổng thống Trump

VOV.VN - Hạ viện Mỹ tối ngày 12/1 (theo giờ Mỹ) đã thông qua nghị quyết kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence miễn nhiệm Tổng thống Trump thông qua Tu chính án thứ 25.