Cựu phó tư lệnh Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga bị bắt giữ vì cáo buộc tham nhũng
VOV.VN - Ngày 7/7, Nga thông báo đã bắt giữ tướng Alexander Strigunov, cựu Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Quốc gia, vì cáo buộc nhận hối lộ và lạm dụng chức vụ. Vụ việc được cho là nằm trong chiến dịch chống tham nhũng đang được Nga đẩy mạnh trong các cơ quan an ninh và quốc phòng.
Theo Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, ngày 7/7, Cựu Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardiya) Alexandr Strigunov đã bị bắt giữ và khởi tố hình sự với cáo buộc nhận hối lộ quy mô đặc biệt lớn và lạm dụng chức vụ.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ án liên quan đến các hành vi sai phạm trong quá trình xây dựng một bãi huấn luyện quân sự ở khu vực Siberia. Ông Strigunov đã nhận hơn 66 triệu rúp (18 tỷ đồng) từ các doanh nghiệp để “bảo kê” quá trình thực hiện các hợp đồng xây dựng được cấp từ năm 2012 đến 2014.

Ngoài ra, trong năm 2014, khi giám sát một hợp đồng trị giá hàng triệu rúp về xây dựng Trung tâm huấn luyện tại tỉnh Kemerovo, ông Strigunov vẫn chỉ đạo tiếp tục triển khai dù đã có lệnh hạn chế, khiến dự án không thể hoàn tất, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước lên tới hơn 2 tỷ rúp (550 tỷ đồng).
Tướng Strigunov từng giữ chức Tư lệnh Quân khu Siberia thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga từ năm 2016, và được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh thứ nhất của Rosgvardiya vào tháng 1/2020, ông bị miễn nhiệm vào năm 2023.
Trước đó, phát biểu tại một cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia hồi tháng 2 năm nay, Tổng thống Nga Putin đã yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường chiến dịch chống tham nhũng, đặc biệt là trong các đơn vị liên quan đến các hợp đồng quốc phòng và hậu cần quân sự.
Ông Putin khẳng định: “Chúng ta đang đối mặt với những thách thức an ninh nghiêm trọng. Vì vậy, bất kỳ sự vô trách nhiệm hoặc hành vi trục lợi nào từ các hợp đồng quốc phòng đều là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia”.