Cựu Thủ tướng Anh tin vấn đề Trung Đông sẽ được hoá giải

Ông Tony Blair – Cựu Thủ tướng Anh hiện đang là Đặc phái viên nhóm Bộ tứ về Trung Đông, gồm: LHQ, Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Nga.

Ngày 3/9, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình lần đầu tiên sau khi công bố cuốn hồi ký gây tranh cãi của mình, cựu Thủ tướng Anh ông Tony Blair tỏ ra lạc quan về vòng đàm phán hoà bình mới được nối lại giữa Israel và Palestine, bất chấp những ý kiến hoài nghi và những vụ đổ máu gần đây tại Trung Đông.

Ông Tony Blair cho rằng, cuộc xung độc của hai quốc gia Trung Đông này là do tiến trình lịch sử để lại. Không ai có thể trách các bên liên quan khi họ tỏ ra rất cố chấp, vì thực sự họ đã phải trải qua những quãng thời gian khó khăn. Tuy nhiên ông Tony Blair hoàn toàn tin tưởng cuộc xung đột này có thể hoá giải được.

Ông Tony Blair - Cựu Thủ tướng Anh (Ảnh: Reuters)

Cựu Thủ tướng Anh cũng bảo vệ quyết định đưa quân đội Anh tham gia cuộc chiến xâm lược Iraq do Mỹ phát động. Ông Blair khẳng định, cựu Tổng thống Iraq ông Saddam Hussein là mối đe doạ đối với thế giới mặc dù ngay cả quân đội Mỹ cũng đã thừa nhận, Iraq hoàn toàn không có vũ khí huỷ diệt hàng loạt như cáo buộc mà Mỹ và Anh đưa ra trước đó.

Đề cập đến vấn đề hạt nhân của Iran, cựu Thủ tướng Anh cho rằng, không thể loại trừ hành động quân sự nếu các nỗ lực ngoại giao hiện nay thất bại trong việc chấm dứt cái mà phương Tây gọi là “tham vọng hạt nhân của Iran”.

Đầu tháng này, ông Blair chính thức phát hành cuốn hồi ký mang tên “Một chặng đường”, đề cập đến 10 năm cầm quyền trên cương vị người đứng đầu Công đảng Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.