Cựu Thủ tướng Iceland bị đưa ra xét xử
Ông Haarde là nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới bị buộc tội hình sự liên quan đến cuộc khủng hoảng tài chính.
- EU “tê liệt” vì những cuộc biểu tình phản đối chính sách khắc khổ
- Trung Quốc và Iceland ký Hiệp định hoán đổi tiền tệ
Ngày 5/3, cựu Thủ tướng Iceland Geir Haarde đã phải ra hầu tòa vì cáo buộc để xảy ra sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng nước này vào năm 2008.
Ông Haaede bị cáo buộc “sao lãng” trách nhiệm, không ngăn chặn một cuộc sụp đổ tài chính trong lúc nền kinh tế của đảo quốc này đang vật lộn để đi lên.
Phiên xét xử ông Haarde đánh dấu một chương mới thời hậu khủng hoảng kinh tế - tài chính: trách nhiệm giải trình.
Tại phiên tòa, cựu Thủ tướng Haarde phủ nhận mọi cáo buộc nhằm vào mình, gọi đây là một “sự bức hại chính trị” đồng thời khẳng định mình đã hành xử đúng
“Tôi đã nói với người dân rằng, chúng ta đang ở trong tình thế tài chính rất nghiêm trọng nhưng điều đó vẫn còn tốt hơn phải đối mặt với việc đất nước bị phá sản, mà điều này rất có thể trở thành hiện thực nếu chúng ta đồng ý rằng tất cả người dân và chính phủ chịu trách nhiệm cho những khoản nợ rất lớn của hệ thống ngân hàng”, ông Haarde nói./.