Cựu Thủ tướng Thaksin bác toàn bộ tội danh trong cáo trạng
Theo vị cựu Thủ tướng của Thái Lan này, vụ án tịch thu tài sản trị giá 76 tỷ baht của ông là có động cơ chính trị.
Ngày 21/1, các luật sự đại diện cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã gửi bản tuyên bố cuối cùng về vụ án tịch thu tài sản trị giá 76 tỷ baht tới toà Tối cao Thái Lan.
Trong bản tuyên bố dày 162 trang, ông Thaksin đã bác tội danh mà ông bị cáo buộc là “lạm dụng quyền lực kiếm lợi bất hợp pháp” trong vụ mua lô đất trên đường Ratchadapisek - thủ đô Bangkok, và cho rằng: Uỷ ban Kiểm tra tài sản (AEC), cơ quan điều tra vụ án, đã bóp méo sự thật cho phù hợp với tội danh đưa ra.
Ông Thaksin cũng khẳng định: Số tiền 76 tỷ baht có được từ việc bán công ty Shin Corp cho Tập đoàn Temasek của Singapore không thuộc về ông Thaksin và vợ cũ, bà Pojaman, mà thuộc về các thành viên khác trong gia đình và họ hàng. Những người này đã mua cổ phần của ông Thaksin trong Shin Corp từ trước khi ông lên làm Thủ tướng năm 2001. Do vậy, việc bán công ty này là hoàn toàn hợp pháp.
Ngày 26/2 tới, toà Tối cao Thái Lan sẽ ra phán quyết cuối cùng về việc có tịch thu hay không khối tài sản khổng lồ trị giá hơn 76 tỷ baht, tương đương 2,3 tỷ USD của ông Thaksin. Cơ quan công tố Thái Lan cho rằng, ông Thaksin đã thu lợi bất hợp pháp số tiền này sau khi bán công ty Shin Corp cho đối tác Singapore năm 2006./.