Cựu Thủ tướng Thaksin muốn về “lãnh đạo đất nước”

Cựu Thủ tướng Thái Lan bày tỏ điều này trong cuộc trả lời phỏng vấn Tạp chí Thời đại của Anh đăng tải ngày 27/8.  

Ông Thaksin khẳng định mình “mắc nợ” nhân dân Thái Lan. Nếu nhân dân mong muốn, ông sẽ trở về để lãnh đạo đất nước một lần nữa. Tuy nhiên, ông Thaksin cũng cho biết chưa thể về nước ngay được vì còn phải chờ bản án 2 năm tù dành cho ông được dỡ bỏ.

Cuộc trả lời phỏng vấn được thực hiện ngày 24/8 trong thời gian ông Thaksin đang ở thăm Nhật Bản. Tại đây, ông đã phát biểu tại câu lạc bộ phóng viên nước ngoài Nhật Bản và đi thăm tỉnh Sendai, Đông Bắc Nhật Bản, nơi bị đợt sóng thần, động đất ngày 11/3 tàn phá nặng nề.

Ông Thaksin Shinawatra làm Thủ tướng Thái Lan từ 2001, sau khi bị đảo chính lật đổ tháng 9/2006, ông sống lưu vong ở nước ngoài và bị truy tố, kết án 2 năm tù về tội lạm dụng quyền lực trục lợi.

Tuy không ở trong nước nhưng ảnh hưởng của ông Thaksin vẫn rất lớn, đóng vai trò quyết định tới việc trở thành Thủ tướng của em gái ông, bà Yingluck Shinawatra.

Liên quan đến tình hình Thái Lan, người dân theo đạo Hồi ở cực Nam Thái Lan đang thúc giục chính phủ do Đảng Vì Nước Thái làm nòng cốt hiện thực hoá cam kết tranh cử, chuyển 3 tỉnh cực Nam thành khu hành chính đặc biệt.

Ông Somboon Ahmad Bualuang, Chủ tịch Hội đồng Làng xã tỉnh Pattani, cho rằng: Thủ tướng Yingluck Shinawatra cần nghiên cứu các mô hình khu vực hành chính đặc biệt Thủ đô Bangkok hay Pattaya để áp dụng cho cực Nam. Một mô hình mới trao nhiều quyền hơn cho địa phương sẽ giúp giảm nạn bạo lực cực đoan tại khu vực này.

Cũng theo ông Somboon, bên cạnh việc xây dựng khu hành chính đặc biệt, Chính phủ của bà Yingluck phải cởi mở hơn trong đàm phán hoà bình với các tổ chức cực đoan theo đạo Hồi tại cực Nam

Ông Anantachai Thaiprathan, cựu thành viên Uỷ ban Hoà hợp Dân tộc Chính phủ Thái Lan, 1 nhân sỹ nổi tiếng tại miền Nam Thái Lan, thì cho rằng: Thủ tướng Yingluck phải coi việc xây dựng khu hành chính đặc biệt này như 1 ưu tiên hàng đầu cho Chính phủ của bà.

Gần 5000 người ở 3 tỉnh cực Nam Pattani, Narathiwat, Yala đã bị giết kể từ năm 2004. Đây là bằng chứng thuyết phục nhất để Chính phủ Thái điều chỉnh chế độ quản lý hành chính tại cực Nam.

Ông Anantachai cũng là thành viên của 1 mạng lưới độc lập soạn thảo 1 dự luật xây dựng mô hình quản lý hành chính địa phương mới cho cực Nam. Dự luật sẽ được đệ trình lên Quốc hội Thái Lan thời gian tới sau khi lấy đủ 10.000 chữ ký ủng hộ,

Trước đó, ý tưởng thành lập khu hành chính đặc biệt tại cực NamThái Lan mang tên Nakhon Pattani được nguyên cố vấn trưởng Đảng Vì Nước Thái Chavalit Yongchaiyudh nêu ra. Sau đó được lặp lại trong chiến dịch tranh cử tại miền Nam của bà Yingluck Shinawatra.

Dư luận Thái e ngại việc thành lập khu hành chính đặc biệt này sẽ dẫn tới việc 3 tỉnh cực Nam ly khai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.