Cựu Thượng nghị sỹ Santorum bỏ cuộc đua Tổng thống Mỹ
Lý do khiến ông Santorum rời bỏ cuộc đua là vì muốn giành nhiều thời gian chữa bệnh cho con gái.
Ngày 10/4, Cựu Thượng nghị sỹ Rick Santorum, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa bất ngờ tuyên bố rời bỏ cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông Santorum đã cam kết tiếp tục ủng hộ ứng cử viên của Đảng Cộng hòa đánh bật Tổng thống Obama để giành chức ông chủ Nhà Trắng vào tháng 11 tới.
![]() |
|
Cựu Thượng nghị sỹ Rick Santorum (Ảnh: Ria) |
Cựu Thượng nghị sỹ Santorum cho biết, lý do ông từ bỏ sự nghiệp chính trị là vì con gái Bella và gia đình ông đã suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra tuyên bố này. Con gái ông Santorum đã phải nhập viện do căn bệnh rối loạn gene vào tuần trước, gia đình ông đã quyết định sẽ giành nhiều thời gian hơn cho con cái trong thời gian tới.
Tuyên bố này đã gây ngạc nhiên cho các cử tri ủng hộ ông, đặc biệt là các cử tri theo đường lối bảo thủ. Mới cách đây ít ngày, ông Santorum còn tuyên bố tiếp tục tranh cử cho đến kỳ đại hội của Đảng Cộng hòa vào tháng 8 tới.
Thượng nghị sỹ Santorum hiện là nhân vật đứng thứ hai sau cựu Thống đốc Mitt Romney trong cuộc đua. Tuy nhiên, trong 6 cuộc bầu cử sơ bộ gần đây, ông Santorum không giành được chiến thắng nào và mới chỉ giành được 281 suất ghế đại biểu, trong tổng số 1.144 suất ghế cần thiết để trở thành ứng cử viên cuối cùng của Đảng Cộng hòa. Trong khi đó, ông Mitt Romney đã giành được 658 ghế và được một số siêu đại biểu của Mỹ ủng hộ.
Hai ứng cử viên khác đó là cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gingrich và Cựu Hạ nghị sỹ Ron Paul mặc dù lần lượt chỉ nhận được 135 và 51 suất ghế đại biểu nhưng vẫn tuyên bố tiếp tục cuộc đua.
Trong cuộc họp báo ngày 10/4, cựu Thượng nghị sỹ Santorum cam kết sẽ tiếp tục giúp đỡ để ứng cử viên của Đảng Cộng hòa đánh bật Tổng thống Obama. Tuy nhiên, ông Santorum không tuyên bố ủng hộ cựu Thống đốc Mitt Romney.
Kết quả các cuộc điều tra dư luận gần đây của Mỹ cho thấy ông Mitt Romney chắc chắn sẽ trở thành ứng cử viên cuối cùng của đảng Cộng hòa, nhưng để đánh bật đương kim Tổng thống Obama của Đảng Dân chủ lại là một vấn đề hoàn toàn khác./.
