Cựu Tổng giám đốc IMF thừa nhận “sai lầm đạo đức”
Ngày 18/9, Cựu Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn đã lên truyền hình để nói về vụ bê bối tình dục ở New York (Mỹ) cách đây 4 tháng
Ông Dominique Strauss-Kahn tỏ ra rất cẩn trọng trong lần đầu tiên có lời tuyên bố chính thức trước công chúng Pháp kể từ khi bị bắt ở New York hồi giữa tháng 5/2011.
![]() |
|
Ông Strauss-Kahn đã có những phát biểu chính thức trên kênh truyền hình TF1 (Ảnh: Reuters) |
Cựu Tổng giám đốc IMF đã chủ ý xuất hiện tại bản tin 20 giờ của kênh truyền hình TF1, một trong những chương trình có nhiều khán giả nhất vào thời điểm đó tại Pháp (TF1 ước tính số người xem chương trình có thể lên tới 12 triệu người). Người dẫn chương trình là bà Claire Chazal, một nhân vật rất có ảnh hưởng và là người quen biết với vợ chồng ông vì bà Anne Singlair và vợ ông Strauss-Kahn cũng từng làm nhà báo.
Với thái độ từ tốn và chân thành, ông Dominique Strauss-Kahn đã kiên quyết khẳng định sự vô tội của mình, cho rằng mối quan hệ này không phải trả tiền và không hề có bạo lực, nhưng đó là sự việc mà ông không hề tự hào, ngược lại ông cảm thấy vô cùng nuối tiếc.
“Những gì đã xảy ra không chỉ là một mối quan hệ không phù hợp, mà còn hơn thế. Đó là một lỗi lầm. Một lỗi lầm đối đối với vợ tôi, các con tôi, bạn bè của tôi. Đó cũng là lỗi lầm đối với người Pháp, những người đã đặt niềm tin vào tôi về một sự thay đổi. Có thể nói rằng, tôi đã lỡ hẹn với người Pháp”, ông Strauss-Kahn nói.
Ông Strauss-Kahn cho rằng, trong vụ việc này, ông đã bị mắc bẫy và không loại trừ khả năng có một âm mưu phía sau đó. Liên quan đến vụ nữ nhà văn người Pháp Tristane Banon tố cáo ông từng có ý định xâm hại tình dục cô này vào năm 2003, cựu Tổng giám đốc IMF khẳng định không hề có một hành vi xâm phạm hay bạo lực nào, cho rằng đó là một sự vu khống và khẳng định sẽ đệ đơn tố cáo.
Sau tất cả những mới gì xảy ra, ông Strauss-Kahn thừa nhận ông không còn là ứng cử viên tranh cử Tổng thống Pháp năm 2012 nữa, mặc dù đó từng là điều mà ông mong muốn. Ông Strauss-Kahn đánh giá cao các cuộc tranh luận của đảng Xã hội (PS) thời gian gần đây và hy vọng một chiến thắng sẽ đến với cánh tả vào năm 2012. Đối với sự nghiệp chính trị trong tương lai xa hơn, ông Strauss-Kahn để ngỏ mọi khả năng và cho biết ông cần thêm thời gian để suy nghĩ.
Nhiều nhà bình luận Pháp có chung nhận định rằng, ông Strauss-Kahn sẽ phải suy nghĩ khá nhiều, bởi vì một cuộc thăm dò do Viện Ifop thực hiện công bố cùng ngày cho kết quả, có tới 53% người Pháp mong muốn ông Strauss-Kahn rút lui khỏi chính trường Pháp./.
