Cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa dự kiến đến Thái Lan

VOV.VN - Cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa dự kiến sẽ từ Singapore đến Thái Lan vào ngày mai (11/8) sau khi rời khỏi đất nước mình vào tháng trước.

Trả lời câu hỏi của báo chí về vấn đề này, Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Thái Lan Tanee Sangrat cho biết Thái Lan đã nhận được yêu cầu cho cựu Tổng thống Rajapaksa nhập cảnh từ Chính phủ Sri Lanka.

Là người mang hộ chiếu ngoại giao Sri Lanka, cựu Tổng thống Rajapaksa có thể nhập cảnh vào Thái Lan mà không cần thị thực trong thời hạn 90 ngày theo Thỏa thuận miễn thị thực năm 2013 giữa hai nước. Việc lưu trú có tính chất tạm thời chỉ với mục đích du lịch, và ông Rajapaksa không xin tị nạn chính trị tại Thái Lan.

Ông Gotabaya Rajapaksa đã bay từ Maldives đến Singapore hôm 14/7 sau khi rời khỏi đất nước mình một ngày trước đó, trong bối cảnh hàng chục nghìn người biểu tình xông vào dinh thự của ông ở thủ đô Colombo để phản đối cách Chính phủ quản lý yếu kém nền kinh tế.

Sau khi được gia hạn thị thực ở lại Singapore tới ngày mai (11/8), ông Rajapaksa dự kiến sẽ rời Singapore và đến thủ đô Bangkok của Thái Lan. Ông Rajapaksa không hề xuất hiện trước công chúng hay đưa ra bình luận công khai nào kể từ khi rời khỏi đất nước Sri Lanka. Chính phủ Singapore cũng khẳng định không dành cho ông bất kỳ đặc quyền hay quyền miễn trừ nào trong thời gian lưu trú tại Singapore.

Tổng thống lâm thời Sri Lanka Ranil Wickremesinghe trước đó từng ám chỉ rằng ông Rajapaksa chưa nên trở về Sri Lanka trong tương lai gần. Theo các chuyên gia pháp lý, nếu lựa chọn trở lại Sri Lanka, ông Rajapaksa sẽ không được pháp luật bảo vệ khi phải đối mặt với các cáo buộc pháp lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan nối lại tập trận không quân với Trung Quốc
Thái Lan nối lại tập trận không quân với Trung Quốc

VOV.VN - Không quân Hoàng gia Thái Lan hôm 8/8 ra thông báo cho biết sẽ nối lại cuộc tập trận không quân thường niên Falcon Strike với Trung Quốc vào cuối tuần này sau 2 năm gián đoạn do dịch Covid-19.

Thái Lan nối lại tập trận không quân với Trung Quốc

Thái Lan nối lại tập trận không quân với Trung Quốc

VOV.VN - Không quân Hoàng gia Thái Lan hôm 8/8 ra thông báo cho biết sẽ nối lại cuộc tập trận không quân thường niên Falcon Strike với Trung Quốc vào cuối tuần này sau 2 năm gián đoạn do dịch Covid-19.

Thủ tướng Thái Lan đối mặt với đơn kiện về giới hạn nhiệm kỳ
Thủ tướng Thái Lan đối mặt với đơn kiện về giới hạn nhiệm kỳ

VOV.VN - Sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào tháng trước, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha tiếp tục phải đối mặt với đơn kiện của phe đối lập liên quan giới hạn nhiệm kỳ Thủ tướng theo quy định của Hiến pháp năm 2017.

Thủ tướng Thái Lan đối mặt với đơn kiện về giới hạn nhiệm kỳ

Thủ tướng Thái Lan đối mặt với đơn kiện về giới hạn nhiệm kỳ

VOV.VN - Sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào tháng trước, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha tiếp tục phải đối mặt với đơn kiện của phe đối lập liên quan giới hạn nhiệm kỳ Thủ tướng theo quy định của Hiến pháp năm 2017.

Du khách Thái Lan tới đảo Jeju (Hàn Quốc) bỏ trốn tăng đột biến
Du khách Thái Lan tới đảo Jeju (Hàn Quốc) bỏ trốn tăng đột biến

VOV.VN - Cục Xuất nhập cảnh đảo Jeju đang xác định vị trí của 55 trong số 280 du khách người Thái Lan được phép nhập cảnh vào đảo Jeju theo hình thức du lịch theo đoàn trong 4 ngày từ 2-5/8, sau khi những người này tự ý tách đoàn, hiện vẫn chưa rõ tung tích.

Du khách Thái Lan tới đảo Jeju (Hàn Quốc) bỏ trốn tăng đột biến

Du khách Thái Lan tới đảo Jeju (Hàn Quốc) bỏ trốn tăng đột biến

VOV.VN - Cục Xuất nhập cảnh đảo Jeju đang xác định vị trí của 55 trong số 280 du khách người Thái Lan được phép nhập cảnh vào đảo Jeju theo hình thức du lịch theo đoàn trong 4 ngày từ 2-5/8, sau khi những người này tự ý tách đoàn, hiện vẫn chưa rõ tung tích.

Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan tranh cử chức thủ tướng nhiệm kỳ tới
Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan tranh cử chức thủ tướng nhiệm kỳ tới

VOV.VN - Chủ tịch đảng Tự hào nước Thái kiêm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm nay (7/8) tuyên bố sẽ tranh cử chức thủ tướng Thái Lan nhiệm kỳ tới.

Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan tranh cử chức thủ tướng nhiệm kỳ tới

Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan tranh cử chức thủ tướng nhiệm kỳ tới

VOV.VN - Chủ tịch đảng Tự hào nước Thái kiêm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm nay (7/8) tuyên bố sẽ tranh cử chức thủ tướng Thái Lan nhiệm kỳ tới.