Cứu trợ nhân đạo ở Gada
Sáng nay (1/5), các xe tải chở hàng cứu trợ nhân đạo tiếp tục được đưa vào Gada qua các cửa khẩu.
Khoảng 80 xe tải đã đi qua cửa khẩu Karam Abu Salem nối giữa Gada và Israel. Số hàng cứu trợ này gồm thuốc men, lương thực cần thiết do Ai Cập, Gióoc-đa-ny, Hy Lạp, các công ty tư nhân, các tổ chức nhân đạo quốc tế.
Cửa khẩu Nahal Oz cũng được mở, cho phép chuyển 200 lít dầu diezen vào Gada và cung cấp nhiên liệu cho nhà máy điện Gada. Còn tại cửa khẩu Rapha, hàng chục xe tải chở hàng cứu trợ chuẩn bị được đưa vào Gada.
Cùng ngày, Cơ quan tị nạn Palestine cho biết, hơn 200 người mang quốc tịch nước ngoài (Nga, Tây Ban Nha, Philipines, Hà Lan, Áo, Pháp…) tiếp tục rời khỏi Gada qua cửa khẩu Erez.
Trong khi đó, Israel vẫn tiếp tục tấn công Gada. Sau 10, Israel không kích và tấn công trên bộ vào Gada làm hơn 531 người chết và hơn 2500 người bị thương. Các cuộc tấn công trên bộ và trên không vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.
Trong một diễn biến khác, Pháp bắt đầu nỗ lực ngoại giao để ngừng bắn ở Gada sau 10 ngày Israel tấn công vào khu vực này. Cùng thời điểm này, một phái đoàn của Phong trào Hamas đã tới Ai Cập để tiến hành thảo luận với phái đoàn Châu Âu về việc ngừng bắn lần đầu tiên kể từ khi Israel không kích Gada.
Ngày hôm nay, 5/1, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bắt đầu chuyến công du Trung Đông gồm Ai Cập, Israel và Ramanla trong một nỗ lực ngoại giao mới nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Ông Sarkozy có cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập Mubarak. Nội dung chính được thảo luận là ngừng cuộc chiến ở Gada. Tiếp đó, Tổng thống Pháp tới Israel và Ramanla và có cuộc gặp với Thủ tướng Israel Ehud Olmert. Pháp biểu trước chuyến công du, Tổng thống Sarkozy đã lên án các hành động tấn công quân sự. Những hành động này đã cản trở tiến trình hòa bình và gây khó khăn cho hoạt động cứu trợ nhân đạo cho nhân dân Palestin.
Cùng ngày, một phái đoàn của Hamas tới Cairo theo lời mời của Ai Cập để thảo luận về tình hình Gada. Hamas tiếp tục khẳng định, Ixraen cần ngừng tấn công, dỡ bỏ phong tỏa trước khi bắt đầu các vấn đề chính trị khác. Phong trào Hamas cũng hy vọng, nỗ lực của các nước A-rập thành công../.