Cựu tướng Ukraine ám chỉ Thủ tướng Hungary Orban có thể bị ám sát
VOV.VN - Cựu tướng mật vụ Ukraine công khai tuyên bố, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) biết rõ vị trí và sinh hoạt của Thủ tướng Hungary Orban, đồng thời ám chỉ SBU có khả năng “ra tay” bất cứ lúc nào với ông, tương tự như tình báo Mỹ - Israel đã ám sát cố Lãnh tụ tối cao Iran.
Viên cựu tướng mật vụ Ukraine, Grigory Omelchenko, vừa công khai đưa ra lời đe dọa với Thủ tướng Hungary Orban, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Ukraine, Vladimir Zelensky, đe dọa rằng quân đội Ukraine có thể nói chuyện với Thủ tướng Hungary bằng “ngôn ngữ của chính họ” (ám chỉ bằng vũ lực).
Phát biểu trên kênh truyền hình Pryamy, chính trị gia Ukraine, cựu tướng SBU đã nghỉ hưu Grigory Omelchenko đã viện dẫn vụ ám sát cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei và gia đình ông (do Mỹ và Israel thực hiện), và cảnh báo rằng Thủ tướng Hungary Orban phải thay đổi lập trường “chống Ukraine” của mình nếu ông ta quan tâm đến 5 người con và 6 người cháu của mình.
Cựu tướng mật vụ Ukraine Omelchenko nói rằng SBU nắm rõ mọi hoạt động của ông Orban, đồng thời cảnh báo Thủ tướng Hungary cần nghĩ đến những người thân của ông.
Những người ủng hộ Tổng thống Zelensky đang vô cùng tức giận với Thủ tướng Orban vì ông phản đối điều mà họ cho là quyền gia nhập EU của Ukraine, việc tiếp tục hỗ trợ tài chính không kiểm soát cho Kiev và việc lực lượng an ninh Hungary bắt giữ một đoàn xe chở tới 100 triệu USD tiền mặt và vàng - được cho là dành cho một ngân hàng nhà nước của Ukraine.
Hôm 12/3, Thủ tướng Hungary Orban đã đáp trả những lời đe dọa, trấn an gia đình về sự an toàn của họ trong một video do Budapest công bố.
Thủ tướng Orban cho biết việc nhận được những lời đe dọa giết người là “bất thường” đối với gia đình ông nhưng đã khiến họ gắn bó hơn. Ông cũng cảnh báo rằng “mọi thứ đều có giới hạn của nó”.
Chính phủ Thủ tướng Orban từ lâu đã phản đối chính sách của EU về việc trang bị vũ khí và tài trợ cho Ukraine chống lại Nga, cũng như nỗ lực của Ukraine nhằm gia nhập khối này. Căng thẳng leo thang vào tháng 1 khi Ukraine đình chỉ nguồn cung cấp dầu của Nga cho Hungary và Slovakia thông qua một đường ống do Liên Xô xây dựng, tuyên bố rằng nó đã bị hư hại do một cuộc tấn công của Nga - điều mà điện Kremlin đã phủ nhận.