Czech sẽ hỗ trợ Slovakia trong việc bảo vệ tạm thời không phận

VOV.VN - Thủ tướng Czech Petr Fiala hôm qua cho biết, Chính phủ Czech sẽ chấp thuận hỗ trợ trong việc bảo vệ tạm thời không phận Slovakia dựa trên một yêu cầu của Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad vào tháng 6 vừa qua.

Phát biểu trên truyền hình Czech, Thủ tướng Fiala cho biết, sẽ không có vấn đề gì và Chính phủ Czech chắc chắn sẽ chấp thuận đề xuất của phía Slovakia. Đó cũng là lợi ích và nhiệm vụ chung của Czech. Sự viện trợ này có thể sẽ được bắt đầu từ ngày 1/9 tới. Hiện Czech đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật và năng lực.

Bình luận về thông tin này, Thủ tướng Slovakia Eduar Heger cho biết, đây là một tin tuyệt vời. Nó là một bằng chứng của một liên minh chặt chẽ. Theo Thủ tướng Heger, Czech sẽ bảo vệ không phận Slovakia cho đến khi nào nước này nhận được các máy bay chiến đầu đang đặt hàng từ Mỹ. Việc này có thể kéo dài trong ít nhất 1 năm.

Sau khi cuộc xung đột Nga-Ucraina nổ ra, Slovakia bắt đầu chuẩn bị chấm dứt các hoạt động của máy bay chiến đấu MiG-29 do Nga sản xuất và chuẩn bị chuyển sang sử dụng máy bay chiến đấu F-16 mà nước này mua từ Mỹ các đây 4 năm.

Theo dự kiến ban đầu, Slovakia sẽ nhận những chiếc đầu tiên trong năm nay và những chiếc còn lại vào năm sau. Tuy nhiên, theo một số thông tin, việc bàn giao có thể diễn ra chậm hơn. Bộ Quốc phòng Slovakia cho rằng, sự chậm trễ trong việc giao hàng là do các vấn đề về nguồn cung cấp phụ do dịch Covid-19 và việc thiếu chip trên thị trường thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Czech kéo dài lệnh không cấp thị thực cho người Nga và Belarus đến 3/2023
Czech kéo dài lệnh không cấp thị thực cho người Nga và Belarus đến 3/2023

VOV.VN - Chính phủ Czech ngày 23/6, đã chấp thuận đề xuất của Bộ Ngoại giao về việc kéo dài quy định không cấp thị thực và giấy phép cư trú cho người Nga và người Belarus đến cuối tháng 3/2023.

Czech kéo dài lệnh không cấp thị thực cho người Nga và Belarus đến 3/2023

Czech kéo dài lệnh không cấp thị thực cho người Nga và Belarus đến 3/2023

VOV.VN - Chính phủ Czech ngày 23/6, đã chấp thuận đề xuất của Bộ Ngoại giao về việc kéo dài quy định không cấp thị thực và giấy phép cư trú cho người Nga và người Belarus đến cuối tháng 3/2023.

Nghi phạm vụ án tham nhũng lớn trong chính trường Czech đã tử vong
Nghi phạm vụ án tham nhũng lớn trong chính trường Czech đã tử vong

VOV.VN - Một trong những nghi phạm của vụ án tham nhũng lớn trong chính trường Czech đã được phát hiện tử vong tại nơi làm việc.

Nghi phạm vụ án tham nhũng lớn trong chính trường Czech đã tử vong

Nghi phạm vụ án tham nhũng lớn trong chính trường Czech đã tử vong

VOV.VN - Một trong những nghi phạm của vụ án tham nhũng lớn trong chính trường Czech đã được phát hiện tử vong tại nơi làm việc.

Bộ Ngoại giao Czech triệu tập Đại sứ Nga tại Czech vì nghi ngờ việc sử dụng bất động sản
Bộ Ngoại giao Czech triệu tập Đại sứ Nga tại Czech vì nghi ngờ việc sử dụng bất động sản

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Czech ngày 31/5 đã triệu tập Đại sứ Nga tại Cộng hòa Czech Alexander Zmeevsky vì những nghi ngờ về việc sử dụng bất động sản của Nga tại Cộng hòa Czech.

Bộ Ngoại giao Czech triệu tập Đại sứ Nga tại Czech vì nghi ngờ việc sử dụng bất động sản

Bộ Ngoại giao Czech triệu tập Đại sứ Nga tại Czech vì nghi ngờ việc sử dụng bất động sản

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Czech ngày 31/5 đã triệu tập Đại sứ Nga tại Cộng hòa Czech Alexander Zmeevsky vì những nghi ngờ về việc sử dụng bất động sản của Nga tại Cộng hòa Czech.