Đã có 116 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát

VOV.VN - Trong một động thái phối hợp, bốn nước EU gồm Bỉ, Hà Lan, Séc và Ireland đã ban hành lệnh trục xuất thêm 43 nhân viên Đại sứ quán Nga vì cáo buộc làm gián điệp, nâng tổng số nhà ngoại giao Nga bị trục xuất tại các nước lên 116 người.

Bộ Ngoại giao Bỉ đã trục xuất 21 nhân viên tại Đại sứ quán Nga ở Brussels và Lãnh sự quán ở Antwerp. Theo Bộ Ngoại giao Bỉ, những người này là mối nguy hiểm đối với an ninh quốc gia và sẽ có hai tuần để rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Sophie Wilmes trấn an người dân rằng, động thái của nước này không báo hiệu sự chấm dứt quan hệ ngoại giao và các kênh liên lạc với Moscow.

Trong một động thái tương tự, Hà Lan cũng đã trục xuất 17 người Nga đến nước này bằng thị thực ngoại giao. Theo Bộ Ngoại giao Hà Lan, những người này hoạt động bí mật với tư cách là sĩ quan tình báo.

Cộng hòa Ireland cũng đã yêu cầu 4 quan chức ngoại giao cấp cao của Nga rời khỏi nước này nhưng không công bố lý do trục xuất.

Cùng ngày, Cộng hòa Séc cũng đã trục xuất một nhà ngoại giao của Nga. Theo Bộ Ngoại giao Séc, nước này đang cùng với các đồng minh của mình giảm bớt sự hiện diện của tình báo Nga ở EU. Nhà ngoại giao Nga sẽ phải rời cộng hòa Séc trong vòng 72 giờ là Phó Đại sứ Nga tại Séc.

Sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Cộng hòa Séc đã đình chỉ hoạt động của Tổng lãnh sự Séc tại St.Petersburg và Ekaterinburg đồng thời rút lại quyết định cho phép hoạt động của các Lãnh sự quán Nga tại Karlovy Vary và Brno. Chính phủ Séc cũng quyết định ngừng cấp thị thực cho các công dân Nga và Belarus, trừ trường hợp nhân đạo.

Đến thời điểm hiện tại, các nước đã trục xuất tổng cộng 116 cán bộ, nhân viên ngoại giao Nga với cáo buộc hoạt động trái với quy chế ngoại giao. Ba Lan đang là nước trục xuất nhiều nhất với 45 người, Bỉ 21, Hà Lan 17, Bungari 10, Bắc Macedonia 5, Litva 4, Ireland 4, Latvia 3 và  Estonia 3, Slovakia 3, Séc 1. Nga cũng đã có hành động đáp trả với một số quốc gia bằng cách trục xuất nhân viên ngoại giao của các nước với số lượng tương tự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 29/3
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 29/3

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 29/3.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 29/3

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 29/3

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 29/3.

Giám đốc kênh truyền hình lớn của Thái Lan bị thay thế vì đưa tin Nga - Ukraine
Giám đốc kênh truyền hình lớn của Thái Lan bị thay thế vì đưa tin Nga - Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu kênh TV5, kênh truyền hình thuộc quân đội Thái Lan đã bị thay thế vì nhiều tranh cãi liên quan tới việc đưa tin về chiến tranh giữa Nga và Ukraine.

Giám đốc kênh truyền hình lớn của Thái Lan bị thay thế vì đưa tin Nga - Ukraine

Giám đốc kênh truyền hình lớn của Thái Lan bị thay thế vì đưa tin Nga - Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu kênh TV5, kênh truyền hình thuộc quân đội Thái Lan đã bị thay thế vì nhiều tranh cãi liên quan tới việc đưa tin về chiến tranh giữa Nga và Ukraine.

Ukraine tiết lộ chi tiết về thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga
Ukraine tiết lộ chi tiết về thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga

VOV.VN - Ukraine đã tiết lộ cụ thể về những đề xuất nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình với Nga để chấm dứt chiến tranh. Trong khi đó, phía Nga cho rằng cuộc trao đổi với Ukraine ngày 29/3 là một cuộc gặp “mang tính xây dựng”.

Ukraine tiết lộ chi tiết về thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga

Ukraine tiết lộ chi tiết về thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga

VOV.VN - Ukraine đã tiết lộ cụ thể về những đề xuất nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình với Nga để chấm dứt chiến tranh. Trong khi đó, phía Nga cho rằng cuộc trao đổi với Ukraine ngày 29/3 là một cuộc gặp “mang tính xây dựng”.