Đã có 350 người Syria thiệt mạng
Nhiều nước trên thế giới đã khuyến cáo công dân sơ tán khỏi quốc gia Trung Đông này, trong đó có Bộ Ngoại giao Mỹ.
- Nga-Mỹ tiếp tục có những động thái về tình hình Libya
- Nga sẵn sàng làm trung gian hoà giải tình hình tại Libya
- Các nước lên án NATO không kích Libya
Ngày 26/4, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp về tình hình bạo lực căng thẳng ở Syria theo sau làn sóng biểu tình chống chính phủ.
Từ khi xảy ra bạo lực tại Syria đến nay, đã có hơn 350 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương. Hiện các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn tại nhiều thành phố trên khắp Syria, bất chấp việc chính quyền sử dụng lực lượng quân đội và an ninh tiến hành các biện pháp mạnh giải tán biểu tình.
Tại cuộc họp, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập về các báo cáo nói rằng quân đội chính phủ Syria đàn áp gây thương vong lớn cho người biểu tình. Ông Ban Ki Moon cũng lên án tình trạng bạo lực tồi tệ tại Syria trong những ngày vừa qua và khẳng định: “Cần có một cuộc điều tra độc lập, minh bạch về tình Syria. Tôi tin rằng chỉ có đối thoại và cải cách mới có thể khôi phục hòa bình và ổn định xã hội tại đất nước này”.
Trong khi đó, phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Bashar Ja'afari nhấn mạnh rằng, Chính phủ Syria không nổ súng vào người dân và cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc là không cần thiết: “Một vài nhóm vũ trang đã trà trộn vào đoàn người biểu tình và nổ súng vào lực lượng quân đội chính phủ. Đây cũng là lý do gây thương vong cho người biểu tình. Chính phủ Syria đã ra lệnh không được nổ súng” - ông Bashar Ja'afari.
Biểu tình lan rộng trên cả nước Syria từ giữa tháng 4, sau đó bùng phát thành bạo động. Nhiều nước trên thế giới đã khuyến cáo công dân sơ tán khỏi quốc gia Trung Đông này, trong đó, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân rời khỏi Syria do "tình hình an ninh đã trở nên phức tạp", đồng thời yêu cầu một số nhân viên sứ quán không giữ nhiệm vụ quan trọng khẩn cấp rời Syria. Mỹ cũng cho biết nước này đang cân nhắc áp đặt "các biện pháp trừng phạt có chủ đích" đối với chính phủ Syria.
Ngoại trưởng Anh William Hague ngày 26/4 cho biết, Anh đang tích cực thảo luận với các đối tác tại Hội đồng Bảo an, Liên minh châu Âu (EU) và các nước Trung Đông về việc áp dụng thêm các biện pháp nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực hiện nay tại Syria. Theo đó, Anh và các nước sẽ tăng cường thuyết phục chính quyền Syria chấm dứt bạo lực và tôn trọng các quyền cơ bản của người dân. Đồng thời, ông Hague cũng cực lực lên án việc các lực lượng vũ trang của Syria tiến hành các hành động bạo lực chống lại người biểu tình. Ông Hague cho rằng, an ninh và ổn định ở Syria hiện nay không chỉ là vấn đề của người dân Syria mà còn là vấn đề của cả khu vực. Biện pháp duy nhất để đạt được sự ổn định hiện nay là cần nhanh chóng thông qua các biện pháp cải tổ nhằm đáp ứng các đòi hỏi chính đáng của người dân./.