Đa số cử tri Kyrgyzstan nhất trí với Hiến pháp mới

Ngày 28/6, Ủy ban Bầu cử Trung ương Kyrgyzstan cho biết, kết quả ban đầu của cuộc trưng cầu ý dân cho thấy, trên 90% số cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ thông qua bản hiến pháp mới tại nước này.

Thông tin đăng tải trên trang web của Ủy ban này cho biết, hiện tại công việc kiểm phiếu đã kết thúc khoảng 90%. Kết quả có tới 90,7% cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ bản hiến pháp mới này so với số phiếu phản đối là 8%. Số lượng cử tri tham gia bầu cử chiếm khoảng 69%.

Theo người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Trung ương Kyrgyzstan, ông Akylbek Sariyev, kết quả sơ bộ sẽ không có sự thay đổi nhiều so với kết quả chính thức.

90,7% cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ bản hiến pháp mới (Ảnh: AFP)

Phát biểu sau cuộc trưng cầu ý dân, Tổng thống lâm thời Kyrgyzstan Roza Otunbayeva cho biết, hơn một nửa công dân của đất nước đã đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý. Điều này đặt dấu chấm hết cho kiểu gia đình trị của hai đời Tổng thống trước đó.

Nội dung chính của hiến pháp mới là chuyển giao Kyrgyzstan từ chế độ Tổng thống sang chế độ Dân chủ Nghị viện. Nếu chính thức thông qua, Kyrgyzstan sẽ là quốc gia đầu tiên tại Trung Á trở thành nước Cộng hòa Nghị viện đầu tiên.

Chính phủ Kyrgyzstan đã huy động 15.000 binh lính và dân quân tự nguyện tham gia bảo vệ trật tự và an ninh trong quá trình bỏ phiếu. Khoảng 189 nhà quan sát quốc tế đại diện cho hơn 30 nước và 18 tổ chức quốc tế  bao gồm các quốc gia độc lập trong khối Thịnh vượng chung, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu, có mặt tại Kyrgyzstan để giám sát cuộc trưng cầu ý dân. Ủy ban Bầu cử sẽ công bố kết quả chính thức vào ngày 29/6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.