Chiến thuật đối phó của Nga khi Ukraine biết cách vượt qua trở ngại lớn nhất

VOV.VN - Nga đã tìm ra biện pháp đối phó khi Ukraine biết cách vượt qua một trong những chướng ngại vật lớn nhất – đó là các bãi mìn.

Trong khi quân đội Ukraine sử dụng các đơn vị nhỏ để giành lại một số làng dọc mặt trận Zaporizhia thì quân đội Nga đã phản ứng lại bằng cách tạo nên những cái bẫy nguy hiểm, cản đường các lực lượng của Kiev, New York Times đưa tin ngày 2/9.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine chịu tổn thất nặng nề trong 2 tháng đầu của cuộc phản công khi mất hơn 43.000 binh lính để đổi lấy một vài km2 lãnh thổ dọc mặt trận Zaporizhia. Ukraine chưa bình luận về con số trên. Dù vậy, Kiev đổ lỗi cho chiến thuật phương Tây - theo đó sử dụng các đội quân xe bọc thép lớn xuyên qua các bãi mìn mà không có sự yểm trợ trên không - là nguyên nhân cho tỷ lệ tiêu hao này.

Thiếu thành công đột phá đã gây ra chia rẽ trong quân đội Ukraine với việc một số vị tướng ủng hộ việc quay về chiến thuật tấn công sử dụng các hệ thống pháo tầm xa. Theo New York Times, quân đội Ukraine đã đạt được một số thành quả bằng cách sử dụng các đơn vị bộ binh nhỏ để giành lại các tòa nhà và các vị trí, đồng thời kiểm soát thêm 1 ngôi làng trong những tuần qua.

Trong khi các đội quân nhỏ của Ukraine có thể dễ dàng vượt qua các bãi mìn thì quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật phản ứng, New York Times dẫn lời các binh lính Ukraine cho hay.

"Họ sẽ cài đầy mìn trên cánh đồng với một vật liệu gây cháy. Khi quân đội Ukraine đi vào để dọn sạch mìn nhằm lấy lối đi, Nga sẽ thả một quả lựu đạn từ UAV, tạo thành một biển lửa với các vụ nổ liên tiếp", New York Times cho hay.

Các con đường được dọn sạch sẽ an toàn hơn cho Ukraine bởi mìn dễ dàng được phát hiện và loại bỏ. Tuy nhiên, cũng chính những con đường này lại là nơi đặt các khẩu súng máy và nằm dưới sự giám sát liên tục của các UAV Nga.

Nếu một đơn vị của Ukraine thành công chiếm giữ một tòa nhà, UAV giám sát sẽ cảnh báo Nga và các lực lượng này sẽ phản ứng bằng cách phóng hàng loại tên lửa và pháo vào vị trí đó. Từ lúc bị phát hiện, các binh lính Ukraine chỉ có "vài giây để chạy vào chỗ trú ẩn".

Tại mặt trận Zaporizhia, giao tranh tập trung vào làng Robotyne, được cho là đã thay đổi bên kiểm soát một vài lần trong 2 tuần qua. Mặc dù các quan chức Ukraine tuyên bố đã giành lại ngôi làng này nhưng Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của 5 lữ đoàn Ukraine tại Robotyne trong 24h qua.

Robotyne nằm cách bờ biển Azov 100km, một mục tiêu mà Ukraine muốn tiến tới để chia cắt hành lang trên đất liền của Nga với Bán đảo Crimea.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháo giàn Tornado-S của Nga giội hỏa lực vào cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine
Pháo giàn Tornado-S của Nga giội hỏa lực vào cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi cảnh hệ thống pháo giàn (tức pháo phản lực phóng loạt) Tornado-S của quân đội Nga giội hỏa lực lên các mục tiêu là cơ sở hạ tầng và thiết bị quân sự của Ukraine trong "chiến dịch quân sự đặc biệt".

Pháo giàn Tornado-S của Nga giội hỏa lực vào cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine

Pháo giàn Tornado-S của Nga giội hỏa lực vào cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi cảnh hệ thống pháo giàn (tức pháo phản lực phóng loạt) Tornado-S của quân đội Nga giội hỏa lực lên các mục tiêu là cơ sở hạ tầng và thiết bị quân sự của Ukraine trong "chiến dịch quân sự đặc biệt".

Ukraine đã chọc thủng phòng tuyến đầu tiên của Nga như thế nào?
Ukraine đã chọc thủng phòng tuyến đầu tiên của Nga như thế nào?

VOV.VN - Các lực lượng Ukraine tuyên bố đã chọc thủng "phòng tuyến đầu tiên" trong hệ thống cứ điểm của Nga ở tỉnh Zaporizhzhia - dấu hiệu Kiev đang tiến sát hơn mạng lưới phòng tuyến của Mosow dọc theo tiền tuyến phía Nam.

Ukraine đã chọc thủng phòng tuyến đầu tiên của Nga như thế nào?

Ukraine đã chọc thủng phòng tuyến đầu tiên của Nga như thế nào?

VOV.VN - Các lực lượng Ukraine tuyên bố đã chọc thủng "phòng tuyến đầu tiên" trong hệ thống cứ điểm của Nga ở tỉnh Zaporizhzhia - dấu hiệu Kiev đang tiến sát hơn mạng lưới phòng tuyến của Mosow dọc theo tiền tuyến phía Nam.

Reuters: Mỹ sẽ gửi đạn urani nghèo cho Ukraine
Reuters: Mỹ sẽ gửi đạn urani nghèo cho Ukraine

VOV.VN - Anh đã gửi đạn urani nghèo cho Ukraine vào đầu năm nay nhưng đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ gửi loại đạn gây tranh cãi này cho Kiev.

Reuters: Mỹ sẽ gửi đạn urani nghèo cho Ukraine

Reuters: Mỹ sẽ gửi đạn urani nghèo cho Ukraine

VOV.VN - Anh đã gửi đạn urani nghèo cho Ukraine vào đầu năm nay nhưng đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ gửi loại đạn gây tranh cãi này cho Kiev.

Ukraine tấn công nhà máy vi mạch tên lửa Nga, Moscow bắn hạ UAV đối phương
Ukraine tấn công nhà máy vi mạch tên lửa Nga, Moscow bắn hạ UAV đối phương

VOV.VN - Tình báo Ukraine tuyên bố, một UAV đã tấn công và gây cháy 1 nhà máy Nga chuyên sản xuất vi mạch tên lửa ở ngoại ô Moscow. Trong khi đó, thị trưởng Moscow khẳng định phòng không thủ đô đã bắn hạ UAV này.

Ukraine tấn công nhà máy vi mạch tên lửa Nga, Moscow bắn hạ UAV đối phương

Ukraine tấn công nhà máy vi mạch tên lửa Nga, Moscow bắn hạ UAV đối phương

VOV.VN - Tình báo Ukraine tuyên bố, một UAV đã tấn công và gây cháy 1 nhà máy Nga chuyên sản xuất vi mạch tên lửa ở ngoại ô Moscow. Trong khi đó, thị trưởng Moscow khẳng định phòng không thủ đô đã bắn hạ UAV này.

Nga tấn công hệ thống gây nhiễu điện tử chiến lược của Ukraine
Nga tấn công hệ thống gây nhiễu điện tử chiến lược của Ukraine

VOV.VN - Hôm 1/9 Bộ Quốc phòng Nga thông báo họ đã thực hiện 5 cuộc tấn công chính xác vào hệ thống kiểm soát gây nhiễu điện tử chiến lược của quân đội Ukraine, đồng thời xóa bỏ các xưởng lắp rắp xuồng không người lái của đối phương.

Nga tấn công hệ thống gây nhiễu điện tử chiến lược của Ukraine

Nga tấn công hệ thống gây nhiễu điện tử chiến lược của Ukraine

VOV.VN - Hôm 1/9 Bộ Quốc phòng Nga thông báo họ đã thực hiện 5 cuộc tấn công chính xác vào hệ thống kiểm soát gây nhiễu điện tử chiến lược của quân đội Ukraine, đồng thời xóa bỏ các xưởng lắp rắp xuồng không người lái của đối phương.