Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông George Mitchell tới Ai Cập
Trong thời gian qua, ông Mitchell đã có nhiều chuyến công du tới Trung Đông, đặc biệt là Israel và Palestine nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán hoà bình giữa hai bên.
Ngày 19/6, đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông George Mitchell đã tới Cairo. Đây là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du Trung Đông lần này của ông Mitchell. Dự kiến ông Mitchell có cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak vấn đề cuộc bao vây của Israel ở Dải Gaza và tiến trình hòa bình Trung Đông. Trọng tâm chính của cuộc hội đàm là cơ chế dỡ bỏ lệnh phong toả Gaza. Quan điểm của Ai Cập đồng thuận với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đó là không chấp nhận các bước nới lỏng cấm vận của Israel và đề nghị dỡ bỏ phong toả, mở các cửa khẩu vào Gaza để tạo cuộc sống bình thường cho người dân nơi đây.
Trước đó, đặc phái viên George Mitchell đã tới Palestine, Israel và Jordan. Các cuộc thảo luận của ông Mitchell với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mahmoud Abbas tập trung vào việc thúc đẩy đàm phán hoà bình Israel – Palestine, tình hình Gaza. Ông Mitchell khẳng định Washington hài lòng với quyết định nới lỏng phong tỏa đối với Dải Gaza của Israel và cho biết thêm rằng, theo Tổng thống Barack Obama tình hình hiện nay là không thể chịu được cần thay đổi.
Trong chuyến công du của ông George Mitchell tới Amman, các quan chức Jordan đã khẳng định tầm quan trọng của các bước nhanh chóng dỡ bỏ vây hãm đối với Dải Gaza và chấm dứt đau khổ cho nhân dân Palestine ở đó. Quan điểm của Quốc vương Abdullah II là cần phải đạt tiến bộ đáng kể trong nỗ lực giải quyết cuộc xung đột Israel - Palestine trên cơ sở giải pháp hai nhà nước.
Trong thời gian qua, ông Mitchell đã có nhiều chuyến công du tới Trung Đông, đặc biệt là Israel và Palestine nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán hoà bình giữa hai bên. Với nhiệm vụ của mình, ông Mitchell đã thành công khi gần đây thúc đẩy hai bên đồng ý đàm phán gián tiếp trong 4 tháng. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích và dư luận cuộc đàm phán gián tiếp này cũng khó có kết quả bởi tình hình nội bộ Palestine còn nhiều bất đồng, Israel vẫn cứng rắn./.