Đặc phái viên Liên Hợp Quốc: Phân biệt giới ở Afghanistan là tội ác chống loài người

VOV.VN - Đặc phái viên giáo dục toàn cầu của Liên Hợp Quốc Gordon Brown ngày 15/8 đã kêu gọi Tòa hình sự quốc tế (ICC) nên công nhận tình trạng phân biệt giới tính ở Afghanistan là tội ác chống lại loài người và điều tra nhằm truy tố những người chịu trách nhiệm về việc này.

Nhân thời điểm tròn 2 năm ngày Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan, ông Brown đã viết thư gửi công tố viên ICC Karim Khan để bày tỏ quan điểm của mình. "Đây là minh chứng tồi tệ nhất về việc lạm dụng nhân quyền đối với trẻ em gái và phụ nữ trên thế giới. Nếu chúng ta cho phép điều này xảy ra và nhắm mắt làm ngơ thì những quốc gia khác có thể sẽ làm điều tương tự mà không lo sợ hậu quả", ông Brown nói.

Từ khi Taliban trở lại cầm quyền ở Afghanistan, các bé gái trên 12 tuổi hầu như không được đến trường. Taliban cũng đã cấm các nhân viên nữ Afghanistan làm việc tại các cơ quan viện trợ nhân đạo, đồng thời đóng cửa các thẩm mỹ viện. Nữ giới tại Afghanistan không được phép lui tới công viên và không được đi lại nếu không có người thân là nam giới đi cùng.

"Tòa án Hình sự Quốc tế nên công nhận sự phân biệt giới tính này là một tội ác chống lại loài người và tiến hành điều tra nhằm buộc tội và truy tố những người phải chịu trách nhiệm", ông Brown – người từng giữ cương vị thủ tướng Anh nói.

Văn phòng của công tố viên Tòa hình sự quốc tế Karrim Khan chưa đưa ra bình luận về việc này. Hiện nay, ông Khan đang điều tra các tội ác chiến tranh đã xảy ra ở Afghanistan trong 20 năm qua.

Bất chấp chỉ trích từ dư luận quốc tế, Mohammad Sadiq Akif, người phát ngôn Bộ Tuyên truyền đạo đức và phòng chống tệ nạn Taliban vẫn khẳng định: “Chúng tôi tôn trọng quyền của phụ nữ Afghanistan nhưng phải phù hợp với luật Hồi giáo Sharia”.

Ông Brown tin rằng đã có sự chia rẽ trong Taliban khi một số quan chức ở Kabul ủng hộ việc cho phép các bé gái trở lại trường học, trong khi các nhà lãnh đạo ở Kandahar - nơi khởi nguồn của Taliban và là quê hương của nhà lãnh đạo tinh thần tối cao Hibatullah Akhundzada - vẫn phản đối.

Ông Brown cho biết: “Chúng tôi phải thuyết phục các giáo sĩ này rằng, việc phụ nữ và trẻ em gái không được hưởng những quyền cơ bản mà nam giới được hưởng là một cách giải thích sai lầm về đạo Hồi”.

Ông kêu gọi các quốc gia có đa số người Hồi giáo cử một phái đoàn đến Kandahar để tìm cách thuyết phục các nhà lãnh đạo Taliban "dỡ bỏ lệnh cấm giáo dục cho trẻ em gái và việc tuyển dụng phụ nữ, vốn không có cơ sở trong kinh Koran hoặc đạo Hồi”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan sau 2 năm dưới sự cai trị của Taliban: Tệ hơn mọi lo ngại
Afghanistan sau 2 năm dưới sự cai trị của Taliban: Tệ hơn mọi lo ngại

VOV.VN - Khi sự quan tâm của cộng đồng quốc tế với đất nước Afghanistan đã giảm đi sau 2 năm Taliban trở lại cầm quyền, nhiều người dân nước này cảm thấy bị bỏ rơi. Trở lại cai trị Afghanistan, Taliban tiếp tục áp đặt những hạn chế hà khắc với xã hội, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái.

Afghanistan sau 2 năm dưới sự cai trị của Taliban: Tệ hơn mọi lo ngại

Afghanistan sau 2 năm dưới sự cai trị của Taliban: Tệ hơn mọi lo ngại

VOV.VN - Khi sự quan tâm của cộng đồng quốc tế với đất nước Afghanistan đã giảm đi sau 2 năm Taliban trở lại cầm quyền, nhiều người dân nước này cảm thấy bị bỏ rơi. Trở lại cai trị Afghanistan, Taliban tiếp tục áp đặt những hạn chế hà khắc với xã hội, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái.

Hai năm Taliban cầm quyền ở Afghanistan: Lịch sử lại đảo ngược
Hai năm Taliban cầm quyền ở Afghanistan: Lịch sử lại đảo ngược

VOV.VN - Hôm nay tròn 2 năm kể từ khi lực lượng Taliban tiến vào thủ đô Kabul trong sự tan rã của lực lượng an ninh Afghanistan, để rồi giành quyền kiểm soát đất nước. Lịch sử dường như đã lặp lại sau 2 thập kỷ.

Hai năm Taliban cầm quyền ở Afghanistan: Lịch sử lại đảo ngược

Hai năm Taliban cầm quyền ở Afghanistan: Lịch sử lại đảo ngược

VOV.VN - Hôm nay tròn 2 năm kể từ khi lực lượng Taliban tiến vào thủ đô Kabul trong sự tan rã của lực lượng an ninh Afghanistan, để rồi giành quyền kiểm soát đất nước. Lịch sử dường như đã lặp lại sau 2 thập kỷ.

Taliban không được quốc tế công nhận vì từ chối “trật tự” của thế giới
Taliban không được quốc tế công nhận vì từ chối “trật tự” của thế giới

VOV.VN - Đại diện của chính quyền Taliban tại Afghanistan cho hay, họ không được quốc tế công nhận bởi họ từ chối chấp nhận tuân theo ‘trật tự’ thế giới.

Taliban không được quốc tế công nhận vì từ chối “trật tự” của thế giới

Taliban không được quốc tế công nhận vì từ chối “trật tự” của thế giới

VOV.VN - Đại diện của chính quyền Taliban tại Afghanistan cho hay, họ không được quốc tế công nhận bởi họ từ chối chấp nhận tuân theo ‘trật tự’ thế giới.

Taliban cấm thẩm mỹ viện dành cho phụ nữ tại Afghanistan
Taliban cấm thẩm mỹ viện dành cho phụ nữ tại Afghanistan

VOV.VN - Taliban vừa ban hành một sắc lệnh bằng miệng, cấm các thẩm mỹ viện dành cho phụ nữ tại thủ đô Kabul và một số tỉnh khác hoạt động.

Taliban cấm thẩm mỹ viện dành cho phụ nữ tại Afghanistan

Taliban cấm thẩm mỹ viện dành cho phụ nữ tại Afghanistan

VOV.VN - Taliban vừa ban hành một sắc lệnh bằng miệng, cấm các thẩm mỹ viện dành cho phụ nữ tại thủ đô Kabul và một số tỉnh khác hoạt động.

Taliban trở lại với chính sách loại trừ sắc tộc ở Afghanistan
Taliban trở lại với chính sách loại trừ sắc tộc ở Afghanistan

VOV.VN - Chính quyền Taliban dưới sự lãnh đạo của Hibatullah Akhundzada đã quay trở lại với chính sách chuyên quyền, lấy người Pashtun làm trung tâm, loại trừ các sắc tộc khác vốn từng được thực thi vào cuối những năm 1990.

Taliban trở lại với chính sách loại trừ sắc tộc ở Afghanistan

Taliban trở lại với chính sách loại trừ sắc tộc ở Afghanistan

VOV.VN - Chính quyền Taliban dưới sự lãnh đạo của Hibatullah Akhundzada đã quay trở lại với chính sách chuyên quyền, lấy người Pashtun làm trung tâm, loại trừ các sắc tộc khác vốn từng được thực thi vào cuối những năm 1990.