Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tới Myanmar
Theo kế hoạch, Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc sẽ làm việc với các quan chức chính quyền Myanmar và có các cuộc tiếp xúc với đại diện một số chính đảng.
Theo Tân Hoa xã, ngày 27/11, Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc (LHQ) về Myanmar, ông Vijay Nambiar, đã tới Yangon, bắt đầu chuyến thị sát tình hình tại quốc gia Đông Nam Á này sau cuộc tổng tuyển cử ngày 7/11.
Ông Nambiar là quan chức đầu tiên của LHQ thăm Myanmar sau khi nước này tiến hành cuộc tổng tuyển cử, bước thứ 5 trong "Lộ trình 7 bước đi tới dân chủ" mà Chính phủ Myanmar đã công bố từ tháng 8/2003.
Theo kế hoạch, Đặc phái viên của LHQ sẽ làm việc với các quan chức cấp cao trong chính quyền Myanmar, thành viên Ủy ban Bầu cử liên bang Myanmar và có các cuộc tiếp xúc với đại diện một số chính đảng, trong đó có bà Aung San Suu Kyi, lĩnh đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD).
Trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua tại Myanmar, tổng cộng có 3.071 ứng cử viên tham gia tranh cử vào 1.159 ghế tại Quốc hội, trong đó có 326 ghế Hạ viện, 168 ghế Thượng viện và 665 ghế tại các cơ quan lập pháp tại 7 khu vực và 7 bang. Trong số các chính đảng tham gia tranh cử, đảng Phát triển và đoàn kết thống nhất (USDP) với 18 triệu đảng viên, do Thủ tướng U Thein Sein đứng đầu, được coi là chính đảng mạnh nhất với 1.112 ứng cử viên, trong đó có 26 đương kim Bộ trưởng.
Theo kết quả chính thức công bố ngày 17/11, USDP đã giành chiến thắng áp đảo tại cả Hạ viện, Thượng viện cũng như cơ quan lập pháp cấp bang và khu vực. Đứng thứ hai là đảng Thống nhất dân tộc (NUP), tiếp đến là đảng Dân chủ các dân tộc Shan (SNDP), đảng Phát triển các dân tộc Rakhine, Lực lượng Dân chủ dân tộc (NDF) và đảng Dân chủ toàn khu vực Mon (AMRDP)./.