Đặc phái viên Mỹ trở lại Pakistan

Tối 15/8, đặc phái viên Mỹ tại Afghanistan và Pakistan Richard Holbrooke đã tới Islamabad để tiến hành thảo luận với các nhà lãnh đạo Pakistan về một loạt vấn đề an ninh và kinh tế.

Đây là chuyến thăm lần thứ hai của ông Holbrooke tới Pakistan trong vòng chưa đầy một tháng nay.

Phát biểu với báo giới, đặc phái viên Holbrooke đã ghi nhận "những dấu hiệu tiến bộ" về an ninh ở Pakistan, trong đó có việc chính quyền nước này vừa giành lại quyền kiểm soát thành phố Mingora, thủ phủ thung lũng Swat. Theo ông, việc Pakistan điều chuyển phần lớn lực lượng của mình từ khu vực biên giới với Ấn Độ sang vùng giáp ranh với Afghanistan là bằng chứng cho thấy thành công của nước này trong cuộc chiến chống Taliban. Chính vì vậy, Mỹ sẽ tập trung thảo luận các vấn đề hợp tác kinh tế và xã hội tại Pakistan.

Tuy nhiên, ông Holbrookecũng tỏ ra thận trọng khi nói rằng chưa biết khi nào quân Taliban sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.

Dự kiến, trong ba ngày ở Pakistan, ông Holbrookes sẽ thảo luận với Tổng thống  Zardari, Thủ tướng Gilani, Bộ trưởng Ngoại giao Qureshi và Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Kayani.

Theo một quan chức Bộ ngoại giao Mỹ, các cuộc thảo luận sẽ tập trung các vấn đề như tái định cư cho những người mất nhà cửa do cuộc chiến chống lại tàn quân Taliban, tình hình an ninh ở khu vực Tây Bắc và các khu vực nhiều bộ tộc. Sau Pakistan, ông Holbrooke sẽ thăm Afghanistan.

Quân đội Pakistan đã mở một cuộc tổng tấn công hồi cuối tháng 4 nhằm đẩy lùi các tay súng Taliban ra khỏi các quận Buner, Hạ Dir và Swat, sau khi phiến quân vi phạm một thỏa thuận ngừng bắn và tiến sâu về thủ đô. Theo số liệu của chính phủ nước này, gần 400.000 người trong tổng số 1.9 triệu dân ở ba tỉnh này phải rời bỏ nhà cửa vì giao tranh, hiện đã trở về nhà./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.