Đặc phái viên Mỹ về Syria rút lại tuyên bố liên quan Cao nguyên Golan

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về Syria, kiêm Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tom Barrack đã rút lại phát biểu liên quan Cao nguyên Golan bị chiếm đóng của Syria, sau khi tuyên bố này vấp phải phản ứng mạnh từ giới chức Israel và bị cho là đi ngược chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 23/8, Đặc phái viên Mỹ về Syria, đồng thời là Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tom Barrack đã làm rõ những phát biểu trước đó về Cao nguyên Golan, khẳng định chính sách của Mỹ công nhận chủ quyền của Israel đối với vùng lãnh thổ này là “không thay đổi”.

Theo ông Barrack, việc ông sử dụng từ “chiếm đóng” chỉ nhằm mô tả bối cảnh lịch sử và pháp lý của tranh chấp, mà không phải thể hiện sự ủng hộ đối với lập trường của Liên Hợp Quốc về Golan. Ông dẫn vấn đề Golan để lập luận rằng lãnh thổ giành được bằng vũ lực có thể tiếp tục là nguồn tranh chấp qua nhiều thế hệ, trong khi các thỏa thuận đạt được thông qua đàm phán thường bền vững hơn việc đơn phương vẽ lại bản đồ hoặc áp đặt thực tế trên thực địa.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm 21/8, ông Barrack nói rằng Israel “vẫn chiếm đóng” Cao nguyên Golan, đồng thời cho rằng tình trạng này không phù hợp với các nghị quyết của Liên Hợp Quốc và trật tự quốc tế.

Phát biểu trên lập tức gây phản ứng tại Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz cho rằng nhận định của ông Barrack “chứa đầy những thông tin sai lệch” và trái ngược với lập trường rõ ràng của Tổng thống Donald Trump về Cao nguyên Golan. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mỹ Rick Scott cũng chỉ trích đặc phái viên Mỹ, cho rằng ông dường như đã “quên” quyết định của Tổng thống Trump công nhận chủ quyền của Israel đối với khu vực này.

Trước những chỉ trích trên, ông Barrack nhấn mạnh chính sách của Mỹ đối với Golan đã được Tổng thống Trump thông qua năm 2019 và đến nay không thay đổi. Ông giải thích phát biểu ban đầu được đưa ra khi bàn về khả năng Israel sáp nhập thêm lãnh thổ tại Lebanon, mà không nhằm đưa ra một quan điểm chính sách mới đối với Golan.

Israel chiếm giữ Cao nguyên Golan của Syria trong cuộc chiến năm 1967 và đơn phương sáp nhập khu vực này vào lãnh thổ do mình kiểm soát vào năm 1981. Liên Hợp Quốc và phần lớn cộng đồng quốc tế vẫn coi Golan là lãnh thổ Syria bị chiếm đóng và không công nhận việc sáp nhập của Israel. Năm 2019, Tổng thống Donald Trump đơn phương công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, đảo ngược chính sách kéo dài nhiều thập kỷ của Mỹ. Đến tháng 8/2026, Colombia là quốc gia thứ hai trên thế giới (sau Mỹ) chính thức công nhận chủ quyền của Israel đối với khu vực này.

Kể từ khi chính quyền Bashar al-Assad sụp đổ tháng 12/2024, Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào Syria, đồng thời đưa quân vượt ra ngoài vùng đệm giáp Cao nguyên Golan. Israel cũng tuyên bố muốn thiết lập một khu vực phi quân sự ở miền Nam Syria, trong khi các quan chức nước này nhiều lần khẳng định quân đội Israel chưa có ý định rút khỏi những khu vực đang kiểm soát.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Israel tiến hành cuộc tấn công mới ở Syria sau khi bị Mỹ chỉ trích
Israel tiến hành cuộc tấn công mới ở Syria sau khi bị Mỹ chỉ trích

VOV.VN - Ngày 22/8, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công mới ở Syria, đồng thời chỉ trích Đặc phái viên Mỹ Thomas Barrack vì đã phê phán cuộc tấn công trước đó của Israel vào một căn cứ không quân của Syria.

Israel tiến hành cuộc tấn công mới ở Syria sau khi bị Mỹ chỉ trích

Israel tiến hành cuộc tấn công mới ở Syria sau khi bị Mỹ chỉ trích

VOV.VN - Ngày 22/8, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công mới ở Syria, đồng thời chỉ trích Đặc phái viên Mỹ Thomas Barrack vì đã phê phán cuộc tấn công trước đó của Israel vào một căn cứ không quân của Syria.

Israel cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về “những cuộc phiêu lưu nguy hiểm ở Syria”
Israel cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về “những cuộc phiêu lưu nguy hiểm ở Syria”

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, hôm nay (20/8) cho biết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang “kéo Thổ Nhĩ Kỳ vào những cuộc phiêu lưu nguy hiểm ở Syria”, sau vụ Israel tấn công một căn cứ không quân của Syria hồi đầu tuần này.

Israel cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về “những cuộc phiêu lưu nguy hiểm ở Syria”

Israel cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về “những cuộc phiêu lưu nguy hiểm ở Syria”

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, hôm nay (20/8) cho biết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang “kéo Thổ Nhĩ Kỳ vào những cuộc phiêu lưu nguy hiểm ở Syria”, sau vụ Israel tấn công một căn cứ không quân của Syria hồi đầu tuần này.

Israel gửi thông điệp răn đe Thổ Nhĩ Kỳ qua đòn không kích Syria
Israel gửi thông điệp răn đe Thổ Nhĩ Kỳ qua đòn không kích Syria

VOV.VN - Giới phân tích quốc tế nhận định các cuộc không kích gần đây của Israel tại Syria không chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự trên thực địa mà còn được xem là thông điệp răn đe chiến lược hướng tới Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh các bên liên quan tiếp tục có những toan tính đan xen tại khu vực này.

Israel gửi thông điệp răn đe Thổ Nhĩ Kỳ qua đòn không kích Syria

Israel gửi thông điệp răn đe Thổ Nhĩ Kỳ qua đòn không kích Syria

VOV.VN - Giới phân tích quốc tế nhận định các cuộc không kích gần đây của Israel tại Syria không chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự trên thực địa mà còn được xem là thông điệp răn đe chiến lược hướng tới Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh các bên liên quan tiếp tục có những toan tính đan xen tại khu vực này.