Đại dịch Covid-19: Ông Putin tin tưởng Nga đạt miễn dịch cộng đồng vào mùa Thu này

VOV.VN - Trong thông điệp liên bang ngày 21/4, Tổng thống Nga Putin nêu bật những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và ca ngợi phản ứng của nước Nga trước đại dịch.

Ông Putin cho biết, việc Nga phát triển thành công 3 loại vaccine ngừa Covid-19 đã nêu bật tiềm năng về công nghệ và công nghiệp của quốc gia này. Tổng thống Putin cũng hối thúc các nhà chức trách đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine mà ông cho là còn khá chậm chạp so với phương Tây.

Tổng thống Putin tin tưởng, nước Nga sẽ đạt được miễn dịch cộng đồng vào mùa Thu này, đồng thời kêu gọi người Nga tích cực tiêm vaccine phòng chống Covid-19.

Sáng 21/4, Nga đã ghi nhận thêm 8.164 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ qua. Đây là mức ghi nhận thấp nhất kể từ cuối tháng 9/2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào ghi nhận 28 ca mắc Covid-19 mới chỉ trong 1 ngày
Lào ghi nhận 28 ca mắc Covid-19 mới chỉ trong 1 ngày

VOV.VN - Tình hình dịch Covid-19 tại Lào hiện nay rất đáng lo ngại khi số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao đột biến sau một thời gian dài nước này không ghi nhận ca nhiễm mới.

Lào ghi nhận 28 ca mắc Covid-19 mới chỉ trong 1 ngày

Lào ghi nhận 28 ca mắc Covid-19 mới chỉ trong 1 ngày

VOV.VN - Tình hình dịch Covid-19 tại Lào hiện nay rất đáng lo ngại khi số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao đột biến sau một thời gian dài nước này không ghi nhận ca nhiễm mới.

Israel sẵn sàng cho đợt tiêm chủng covid-19 cho trẻ em
Israel sẵn sàng cho đợt tiêm chủng covid-19 cho trẻ em

VOV.VN - Israel dự định thực hiện đợt tiêm chủng thứ hai phòng dịch Covid-19 trong vòng 6 tháng và hy vọng rằng các cơ quan y tế sẽ đồng ý tiêm vaccine này cho trẻ em.

Israel sẵn sàng cho đợt tiêm chủng covid-19 cho trẻ em

Israel sẵn sàng cho đợt tiêm chủng covid-19 cho trẻ em

VOV.VN - Israel dự định thực hiện đợt tiêm chủng thứ hai phòng dịch Covid-19 trong vòng 6 tháng và hy vọng rằng các cơ quan y tế sẽ đồng ý tiêm vaccine này cho trẻ em.

Ấn Độ tiến sát mốc 300.000 ca Covid-19 trong ngày, hệ thống y tế quá tải 
Ấn Độ tiến sát mốc 300.000 ca Covid-19 trong ngày, hệ thống y tế quá tải 

VOV.VN - Sáng 21/4, Ấn Độ thông báo có thêm 295.041 người dương tính với virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua. Số người tử vong vì Covid-19 là 2.023 người. Đây là mốc kỷ lục mới kể từ khi dịch bùng phát tại quốc gia Nam Á này.

Ấn Độ tiến sát mốc 300.000 ca Covid-19 trong ngày, hệ thống y tế quá tải 

Ấn Độ tiến sát mốc 300.000 ca Covid-19 trong ngày, hệ thống y tế quá tải 

VOV.VN - Sáng 21/4, Ấn Độ thông báo có thêm 295.041 người dương tính với virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua. Số người tử vong vì Covid-19 là 2.023 người. Đây là mốc kỷ lục mới kể từ khi dịch bùng phát tại quốc gia Nam Á này.