Bí thư Hà Nội yêu cầu làm rõ nguyên nhân giải ngân thấp

VOV.VN - Ông Đinh Tiến Dũng yêu cầu các đại biểu, nhất là Bí thư cấp ủy với thực tiễn từ cơ sở, tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân giải ngân thấp, nhất là các nguyên nhân chủ quan có tính căn cơ; trên cơ sở đó xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể.

Sáng 14/6, phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII,  Bí thư Thành ủy, Đinh Tiến Dũng cho biết, trên cơ sở kết quả đánh giá giữa nhiệm kỳ, Ban cán sự đảng UBND Thành phố đề xuất cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn của Thành phố để thực hiện phân bổ chi tiết vốn cho các dự án đã đủ điều kiện bố trí vốn trung hạn và điều chuyển nguồn vốn thực hiện của các dự án không có khả năng triển khai, giải ngân thấp sang các dự án có khả năng triển khai, hấp thụ vốn tốt hơn nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân trung hạn, hàng năm và đảm bảo phù hợp với tiến độ triển khai của các dự án, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội đề nghị các đại biểu tập trung, thảo luận kỹ, cho ý kiến cụ thể về  các nội dung như: việc điều chỉnh giảm tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn; đánh giá tính khả thi của các khoản thu từ đất, nguồn thu cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, các nguồn huy động khác…; rà soát, đánh giá khả năng thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án nằm trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn, nhất là đối với các dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025, các dự án dân sinh bức xúc, dự án trong các lĩnh vực môi trường, văn hóa, giáo dục, y tế, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi… đang được Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; việc hoàn trả nguồn vốn ứng trước từ ngân sách quận, huyện để thực hiện các nhiệm vụ chi cấp Thành phố; nêu rõ quan điểm, chính kiến đối với các nội dung UBND Thành phố đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là đối với các dự án, công trình trọng điểm cho giai đoạn 2026-2030…

Đối với điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của cấp Thành phố, đến nay, căn cứ tình hình thực tiễn kết quả giải ngân toàn Thành phố đến ngày 31/5/2023 đạt 24,8% Kế hoạch giao (vẫn là tỷ lệ thấp so với yêu cầu đề ra); tiến độ thực hiện một số dự án có vướng mắc vẫn chưa được tháo gỡ, không đảm bảo tiến độ giải ngân, đồng thời có một số dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ triển khai hoặc đã đủ thủ tục, điều kiện để bố trí vốn khởi công;   Ban cán sự đảng UBND Thành phố đề xuất trình HĐND Thành phố quyết định điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 2) nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Ông Đinh Tiến Dũng yêu cầu các đại biểu, nhất là Bí thư cấp ủy với thực tiễn từ cơ sở, tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân giải ngân thấp, nhất là các nguyên nhân chủ quan có tính căn cơ; trên cơ sở đó xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của Thành phố. Bên cạnh đó, đối với các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân tốt, đề nghị đại biểu chia sẻ   kinh nghiệm để các đơn vị, địa phương khác học hỏi, cùng nhau thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2023.

"Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất các giải pháp, nhất là các giải pháp có tính đột phá cho các “điểm nghẽn” có tính chủ quan trong chỉ đạo điều hành giải ngân vốn đầu tư công của các cấp, các ngành; đặc biệt cần thảo luận, cho ý kiến kỹ về phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố; trong đó cần đánh giá khả năng hấp thụ nguồn vốn 6.159 tỷ đồng bổ sung từ nguồn thu từ sắp xếp cổ phần hóa, thoái vốn và cổ tức, lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp Thành phố; rà soát nhu cầu điều chỉnh, bổ sung vốn cho các chương trình, dự án trọng điểm của Thành phố, nhất là Dự án đường Vành đai 4" - ông Dũng nói.

Đối với Định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2024, Bí thư  Thành uỷ đề nghị các đại biểu thảo luận, cho ý kiến bước đầu về mục tiêu, định hướng, nguyên tắc và thứ tự phân bổ vốn, danh mục dự án năm 2024, đảm bảo phải phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; phù hợp với quy định của Luật đầu tư công…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định báo chí luôn đồng hành với sự phát triển của Thủ đô
Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định báo chí luôn đồng hành với sự phát triển của Thủ đô

VOV.VN - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, báo chí cách mạng Việt Nam có truyền thống lịch sử vẻ vang, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đối với thành phố Hà Nội, báo chí luôn có vai trò, vị trí rất quan trọng trên bước đường phát triển của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định báo chí luôn đồng hành với sự phát triển của Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định báo chí luôn đồng hành với sự phát triển của Thủ đô

VOV.VN - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, báo chí cách mạng Việt Nam có truyền thống lịch sử vẻ vang, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đối với thành phố Hà Nội, báo chí luôn có vai trò, vị trí rất quan trọng trên bước đường phát triển của Thủ đô.

Hà Nội: Tiến độ 39 công trình trọng điểm chậm, giải ngân đầu tư công thấp
Hà Nội: Tiến độ 39 công trình trọng điểm chậm, giải ngân đầu tư công thấp

VOV.VN - Theo UBND TP, kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 đến ngày 16/6/2022 của toàn thành phố mới đạt 17,4% là tỷ lệ thấp và thấp hơn mức trung bình của cả nước

Hà Nội: Tiến độ 39 công trình trọng điểm chậm, giải ngân đầu tư công thấp

Hà Nội: Tiến độ 39 công trình trọng điểm chậm, giải ngân đầu tư công thấp

VOV.VN - Theo UBND TP, kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 đến ngày 16/6/2022 của toàn thành phố mới đạt 17,4% là tỷ lệ thấp và thấp hơn mức trung bình của cả nước