Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 27/6/2023, tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Tại cuộc hội kiến, hai bên bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua, trong đó có giao lưu hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Hai bên đi sâu trao đổi và đạt nhiều nhận thức chung về các biện pháp đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc nói chung và giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng trong thời gian tới. 

Với mong muốn hai bên tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao đạt được giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thực chất, cùng có lợi trên các lĩnh vực, tăng cường giao lưu kinh nghiệm xây dựng Đảng và quản lý đất nước, giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn đa phương; đồng thời, xử lý thỏa đáng những vấn đề khác biệt trên tinh thần hữu nghị, phù hợp với nhận thức chung cấp cao và luật pháp quốc tế.

Thủ tướng cũng mong rằng Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc sẽ tạo cơ sở pháp lý thuận lợi, phát huy vai trò giám sát, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương hai bên triển khai tích cực các nhận thức chung cấp cao và các văn kiện, thỏa thuận đã ký kết, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. 

Nhấn mạnh hợp tác thiết thực giữa cơ quan lập pháp hai nước là bộ phận quan trọng trong tổng thể quan hệ hai Đảng, hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc duy trì thường xuyên giao lưu, trao đổi đoàn giữa các ủy ban chuyên môn, Hội đồng nhân dân các cấp, phát huy vai trò cầu nối hữu nghị của hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về về nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan lập pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng chuyển lời mời của Quốc hội Việt Nam mời đoàn nghị sỹ trẻ của Nhân đại Trung Quốc sang Việt Nam tham dự Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức vào ngày 14 - 18/9/2023 tại Hà Nội. 

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định Trung Quốc và Việt Nam là hai nước gần gũi về địa lý, có lý tưởng, con đường phát triển tương đồng; việc tăng cường học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng và quản lý đất nước, làm sâu sắc quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Trung – Việt là phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Ông Triệu Lạc Tế đánh giá cao và bày tỏ đồng tình với những đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước; nhấn mạnh Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị, xã hội chủ nghĩa, đều gánh vác sứ mệnh lịch sử mang lại hạnh phúc cho nhân dân, phát triển cho đất nước.

Ông Triệu Lạc Tế cho rằng, việc giữ gìn đoàn kết hữu nghị Trung - Việt là nhu cầu hiện thực để vững bước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa và thực hiện phát triển thịnh vượng của mỗi nước. Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam, sẵn sàng cùng Việt Nam triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao đã đạt được, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt phát triển lên tầm cao mới. 

Ông Triệu Lạc Tế khẳng định Nhân đại toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa giao lưu hữu nghị và hợp tác thiết thực với Quốc hội Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam không ngừng phát triển trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương lãnh đạo New Zealand, Mông Cổ và Barbados
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương lãnh đạo New Zealand, Mông Cổ và Barbados

VOV.VN - Nhân dịp tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Thiên Tân, Trung Quốc, ngày 27/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có các cuộc gặp song phương với các Thủ tướng New Zealand, Mông Cổ và Barbados. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương lãnh đạo New Zealand, Mông Cổ và Barbados

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương lãnh đạo New Zealand, Mông Cổ và Barbados

VOV.VN - Nhân dịp tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Thiên Tân, Trung Quốc, ngày 27/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có các cuộc gặp song phương với các Thủ tướng New Zealand, Mông Cổ và Barbados. 

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị WEF Thiên Tân, nhấn mạnh "6 cơn gió ngược"
Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị WEF Thiên Tân, nhấn mạnh "6 cơn gió ngược"

VOV.VN - Sáng 27/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Phiên khai mạc Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới Thiên Tân năm 2023, tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận với chủ đề “Đương đầu với các cơn gió ngược: khởi động lại tăng trưởng trong bối cảnh mong manh”. 

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị WEF Thiên Tân, nhấn mạnh "6 cơn gió ngược"

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị WEF Thiên Tân, nhấn mạnh "6 cơn gió ngược"

VOV.VN - Sáng 27/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Phiên khai mạc Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới Thiên Tân năm 2023, tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận với chủ đề “Đương đầu với các cơn gió ngược: khởi động lại tăng trưởng trong bối cảnh mong manh”. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành WEF
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành WEF

VOV.VN - Trong khuôn khổ Hội nghị WEF Thiên Tân, chiều 26/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giáo sư Klaus Schwab, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) và chứng kiến lễ kí kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) Việt Nam – WEF giai đoạn 2023-2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành WEF

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành WEF

VOV.VN - Trong khuôn khổ Hội nghị WEF Thiên Tân, chiều 26/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giáo sư Klaus Schwab, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) và chứng kiến lễ kí kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) Việt Nam – WEF giai đoạn 2023-2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đối thoại Chiến lược quốc gia Việt Nam - WEF
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đối thoại Chiến lược quốc gia Việt Nam - WEF

VOV.VN - Chiều 26/6, ngay sau khi đến thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam tham dự và phát biểu tại Đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam và Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) với chủ đề: Thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới để kiến tạo tương lai đất nước. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đối thoại Chiến lược quốc gia Việt Nam - WEF

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đối thoại Chiến lược quốc gia Việt Nam - WEF

VOV.VN - Chiều 26/6, ngay sau khi đến thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam tham dự và phát biểu tại Đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam và Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) với chủ đề: Thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới để kiến tạo tương lai đất nước.