Đại giáo chủ Iran: Khôi phục thỏa thuận hạt nhân cần hành động cụ thể, không phải cam kết

VOV.VN - Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 4/6 tuyên bố, Iran muốn hành động cụ thể, chứ không phải cam kết từ các quốc gia, để khôi phục lại Thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Lời kêu gọi của Đại giáo chủ Iran đưa ra khi các bên đều bày tỏ lạc quan sau khi kết thúc vòng đàm phán thứ 5. Theo phía Iran, các văn bản liên quan đến những phần khác nhau của tiến trình đàm phán đã được soạn thảo, song các bên vẫn chưa thống nhất được một số vấn đề then chốt.

Cả Iran, Mỹ và Liên minh châu Âu đều hi vọng vòng đàm phán thứ 6 diễn ra tại Vienna (Áo) vào tuần tới có thể là vòng đàm phán cuối cùng để các bên tiến tới thỏa thuận.

Tuy vậy, hiện cũng có nhiều rào cản khiến các nước khó đạt được đồng thuận. Trước hết là các vòng đàm phán diễn ra theo hình thức gián tiếp - vì Iran từ chối các cuộc thảo luận trực tiếp với Mỹ và thảo luận về các vấn đề phức tạp. Ngoài ra, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, vẫn còn sự ngờ vực giữa các bên. Mỹ cùng với các đối tác đang cố gắng giải quyết những bất đồng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ kỳ vọng có thêm các vòng đàm phán gián tiếp về chương trình hạt nhân của Iran
Mỹ kỳ vọng có thêm các vòng đàm phán gián tiếp về chương trình hạt nhân của Iran

VOV.VN - Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ kỳ vọng sẽ có vòng đàm phán gián tiếp thứ 6 hoặc có thể hơn nữa về việc nối lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015.

Mỹ kỳ vọng có thêm các vòng đàm phán gián tiếp về chương trình hạt nhân của Iran

Mỹ kỳ vọng có thêm các vòng đàm phán gián tiếp về chương trình hạt nhân của Iran

VOV.VN - Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ kỳ vọng sẽ có vòng đàm phán gián tiếp thứ 6 hoặc có thể hơn nữa về việc nối lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015.

Dự trữ urani làm giàu của Iran cao gấp 16 lần giới hạn quy định trong thỏa thuận hạt nhân
Dự trữ urani làm giàu của Iran cao gấp 16 lần giới hạn quy định trong thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vừa thông báo, kho dự trữ urani làm giàu của Iran hiện cao gấp khoảng 16 lần so với giới hạn quy định trong Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA).

Dự trữ urani làm giàu của Iran cao gấp 16 lần giới hạn quy định trong thỏa thuận hạt nhân

Dự trữ urani làm giàu của Iran cao gấp 16 lần giới hạn quy định trong thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vừa thông báo, kho dự trữ urani làm giàu của Iran hiện cao gấp khoảng 16 lần so với giới hạn quy định trong Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA).

Đàm phán hạt nhân đạt tiến bộ, Mỹ và Iran sắp quay trở lại JCPOA?
Đàm phán hạt nhân đạt tiến bộ, Mỹ và Iran sắp quay trở lại JCPOA?

VOV.VN - Vòng đàm phán thứ 5 dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này, đang được thế giới kỳ vọng sẽ là lần đàm phán cuối cùng, với việc Mỹ và Iran trở lại thỏa thuận năm 2015.

Đàm phán hạt nhân đạt tiến bộ, Mỹ và Iran sắp quay trở lại JCPOA?

Đàm phán hạt nhân đạt tiến bộ, Mỹ và Iran sắp quay trở lại JCPOA?

VOV.VN - Vòng đàm phán thứ 5 dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này, đang được thế giới kỳ vọng sẽ là lần đàm phán cuối cùng, với việc Mỹ và Iran trở lại thỏa thuận năm 2015.