Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết kêu gọi Nga chấm dứt hành động quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Đây là lần thứ hai Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu thông qua một nghị quyết phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 24/3 đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi Nga chấm dứt hành động quân sự ở Ukraine.

Với 140 phiếu thuận, 5 phiếu chống và 38 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết do Mỹ và khoảng 20 nước thành viên bảo trợ kêu gọi Nga chấm dứt hành động quân sự ở Ukraine.

Nghị quyết yêu cầu Nga bảo vệ dân thường, nhân viên y tế, nhân viên viện trợ nhân đạo, phóng viên, bệnh viện và các cơ sở dân sự. Nghị quyết cũng yêu cầu các lực lượng Nga chấm dứt bao vây các thành phố, cụ thể là Mariupol.  

Đây là lần thứ hai Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với 193 nước thành viên bỏ phiếu thông qua một nghị quyết phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không ràng buộc về mặt pháp lý nhưng có sức nặng về chính trị.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho rằng nghị quyết này thể hiện quan điểm một chiều đồng thời cáo buộc các nước phương Tây tiến hành chiến dịch gây sức ép nhằm tìm kiếm các phiếu ủng hộ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Nga tiết lộ với Tổng thống Thụy Sĩ mục tiêu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine
Ngoại trưởng Nga tiết lộ với Tổng thống Thụy Sĩ mục tiêu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavorv đã thông tin tới Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis những lý do và mục tiêu chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga cho biết sau cuộc điện đàm giữa 2 bên ngày 24/3.

Ngoại trưởng Nga tiết lộ với Tổng thống Thụy Sĩ mục tiêu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine

Ngoại trưởng Nga tiết lộ với Tổng thống Thụy Sĩ mục tiêu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavorv đã thông tin tới Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis những lý do và mục tiêu chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga cho biết sau cuộc điện đàm giữa 2 bên ngày 24/3.

Phó Thủ tướng Novak: Châu Âu không có gì để thay thế khí đốt của Nga trong 5 năm tới
Phó Thủ tướng Novak: Châu Âu không có gì để thay thế khí đốt của Nga trong 5 năm tới

VOV.VN - Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 1, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho rằng châu Âu không có gì thay thế được khí đốt của Nga ở hiện tại, kể cả trong 5 năm tới.

Phó Thủ tướng Novak: Châu Âu không có gì để thay thế khí đốt của Nga trong 5 năm tới

Phó Thủ tướng Novak: Châu Âu không có gì để thay thế khí đốt của Nga trong 5 năm tới

VOV.VN - Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 1, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho rằng châu Âu không có gì thay thế được khí đốt của Nga ở hiện tại, kể cả trong 5 năm tới.

Tham vọng của Mỹ và châu Âu nhằm vô hiệu hóa “đòn bẩy” của Nga
Tham vọng của Mỹ và châu Âu nhằm vô hiệu hóa “đòn bẩy” của Nga

VOV.VN - Washington Post dẫn nguồn tin từ một số quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến công bố một sáng kiến lớn nhằm cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho châu Âu trong chuyến công du của ông tới Brussels trong tuần này.

Tham vọng của Mỹ và châu Âu nhằm vô hiệu hóa “đòn bẩy” của Nga

Tham vọng của Mỹ và châu Âu nhằm vô hiệu hóa “đòn bẩy” của Nga

VOV.VN - Washington Post dẫn nguồn tin từ một số quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến công bố một sáng kiến lớn nhằm cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho châu Âu trong chuyến công du của ông tới Brussels trong tuần này.