Đài Loan “tung” Thần sấm 2000 chống đổ bộ

Ngày 22/7, báo chí Đài Loan tuyên bố sắp đưa vào hoạt động hệ thống tên lửa mới cực kỳ hiện đại, để đối phó trong tình huống bị tấn công đổ bộ.

Loại vũ khí mới này của Đài Loan, có tên gọi Ray Ting 2000 hay “Thần sấm 2000”, sẽ được đưa hoạt động kể từ tháng 8, tờ Liberty Times có trụ sở tại Đài Bắc cho biết. Hệ thống này sẽ thay thế hệ thống tên lửa có từ 3 thập niên trước.

“Sau khi được trang bị các vũ khí mới, khả năng chống đổ bộ của quân đội sẽ được đẩy mạnh đáng kể”, tờ báo trích dẫn một nguồn tin quân đội giấu tên.

Ray Ting 2000 (Thần sấm 2000)

Hiện các quan chức quân đội Đài Loan chưa có bình luận gì về thông tin trên.

Hệ thống tên lửa đa nòng được phát triển bởi đơn vị quân sự của Viện Công nghệ và khoa học Chung-shan, có thể phóng 40 quả tên lửa trong một phút, với tầm xa 45 km, xa hơn nhiều so với hệ thống cũ.

Khả năng bay xa hơn của rocket có thể vô hiệu hoá tàu đổ bộ của đối phương trước khi chúng kịp vào bờ.

Hệ thống phóng đặt trên xe tải có thể sẵn sàng chiến đấu trong 8 phút, chưa tới một nửa thời gian so với hệ thống hiện thời.

Đài Loan dự kiến sẽ chi 14,5 tỷ Đài tệ (483 triệu USD) để sản xuất hơn 50 hệ thống như vậy.

Đài Loan tuyên bố độc lập với Trung Quốc từ năm 1949, sau cuộc nội chiến và luôn tìm cách hiện đại hóa quân sự trong hơn 60 năm qua. Tuy nhiên chính phủ Trung Quốc khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và cần thống nhất kể cả nếu phải sử dụng vũ lực.

Quan hệ giữa Đài Loan và Bắc Kinh được cải thiện hơn từ khi ông Mã Anh Cửu lên nắm quyền ở Đài Loan. Ông này có quan điểm mềm mỏng với Bắc Kinh và chủ trương tăng cường giao lưu thương mại và du lịch với Trung Quốc đại lục, tuy nhiên vẫn tiếp tục hiện đại hóa quân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.