Đại sứ Mỹ tại Moscow sắp về nước để tham vấn

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Moscow John Sullivan sẽ về nước để tham vấn trong tuần này và sẽ trở lại Moscow trong những tuần tới.

Thông tin trên được Hãng thông tấn Tass ngày 20/4 dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Moscow John Sullivan cho biết, điều quan trọng là phải nói chuyện trực tiếp với các đồng nghiệp mới trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Washington về tình trạng hiện nay của quan hệ song phương giữa Mỹ và Nga.

Ông cho biết sẽ trở lại Moscow trong những tuần tới, trước khi diễn ra cuộc gặp của Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đại sứ John Sullivan sẽ trở về Washington trong tuần này.

Thông tin về việc Đại sứ Mỹ về nước tham vấn cũng được Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định với Hãng tin Ria Novosti của Nga ngày 20/4.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã thông tin trong cuộc họp báo ngày 16/4 rằng, trợ lý của Tổng thống Nga Yuri Ushakov, trong cuộc gặp với Đại sứ Sullivan đã khuyến nghị ông trở về Washington để tham vấn.

Quan hệ Nga-Mỹ leo thang căng thẳng sau khi Tổng thống Joe Biden cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, đồng thời đưa ra những tuyên bố gay gắt hướng tới ông Putin. Sau đó, Đại sứ Nga tại Mỹ đã được mời về nước tham vấn về quan hệ song phương.

Ngày 15/4, Tổng thống Mỹ đã ký sắc lệnh trừng phạt Nga. Ngay sau đó, ngày 16/4, Nga đã công bố các biện pháp đáp trả trên cơ sở “có đi, có lại”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tố Nga leo thang vô cớ khi đóng cửa Biển Đen, ngăn tàu nước ngoài
Mỹ tố Nga leo thang vô cớ khi đóng cửa Biển Đen, ngăn tàu nước ngoài

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/4 tố Nga “leo thang vô cớ” khi đóng cửa một số khu vực ở Biển Đen, gây cản trở việc tiếp cận một số cảng biển ở Ukraine.

Mỹ tố Nga leo thang vô cớ khi đóng cửa Biển Đen, ngăn tàu nước ngoài

Mỹ tố Nga leo thang vô cớ khi đóng cửa Biển Đen, ngăn tàu nước ngoài

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/4 tố Nga “leo thang vô cớ” khi đóng cửa một số khu vực ở Biển Đen, gây cản trở việc tiếp cận một số cảng biển ở Ukraine.

Chiến đấu cơ MiG-31 của Nga chặn máy bay quân sự của Mỹ và Na Uy trên biển Barents
Chiến đấu cơ MiG-31 của Nga chặn máy bay quân sự của Mỹ và Na Uy trên biển Barents

VOV.VN - Hãng thông tấn Sputnik, Nga cho biết, 1 máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga đã ngăn chặn 2 máy bay quân sự của Mỹ và Na Uy trên biển Barents vào hôm qua (19/4). Rất may không có va chạm xảy ra.

Chiến đấu cơ MiG-31 của Nga chặn máy bay quân sự của Mỹ và Na Uy trên biển Barents

Chiến đấu cơ MiG-31 của Nga chặn máy bay quân sự của Mỹ và Na Uy trên biển Barents

VOV.VN - Hãng thông tấn Sputnik, Nga cho biết, 1 máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga đã ngăn chặn 2 máy bay quân sự của Mỹ và Na Uy trên biển Barents vào hôm qua (19/4). Rất may không có va chạm xảy ra.

Mỹ cảnh báo an toàn bay tại khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga
Mỹ cảnh báo an toàn bay tại khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga

VOV.VN - Cục quản lý hàng không liên bang Mỹ (FAA) ngày 19/4 đã kêu gọi các hãng hàng không Mỹ cần thận trọng khi bay gần khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga do có nhiều rủi ro về an toàn bay.

Mỹ cảnh báo an toàn bay tại khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga

Mỹ cảnh báo an toàn bay tại khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga

VOV.VN - Cục quản lý hàng không liên bang Mỹ (FAA) ngày 19/4 đã kêu gọi các hãng hàng không Mỹ cần thận trọng khi bay gần khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga do có nhiều rủi ro về an toàn bay.