Đại sứ Myanmar tại Anh bị “nhốt” bên ngoài tòa nhà đại sứ quán

VOV.VN - Đại sứ Myanmar tại Anh cho biết ông bị khóa cửa nhốt bên ngoài tòa nhà đại sứ tại thủ đô London.

Đại sứ Kyaw Zwar Minn cho biết, ông đã tìm cách vào bên trong tòa nhà đại sứ quán suốt nhiều giờ liền trong ngày 7/4 nhưng không thể vào bên trong. Một số nhân viên của ông vẫn ở bên trong tòa nhà nhưng lại không được phép ra ngoài.

Một nguồn tin khác cho biết, tùy viên quân sự của Đại sứ quán Myanmar ở London đã kiểm soát tòa nhà. Ít nhất 7 người đang ở bên trong, trong đó có 1 trẻ em.

CNN đã tìm cách liên lạc với quân đội Myanmar nhưng chưa có phản hồi. Các cuộc điện thoại gọi tới đại sứ quán không có người nhấc máy, email bị gửi trả lại.

Quân đội nắm quyền tại Myanmar hôm 1/2 sau vụ bắt giữ các lãnh đạo dân sự, trong đó có Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyo. Các cuộc biểu tình sau đó đã bùng phát trên khắp cả nước.

Đại sứ Kyaw Zwar Minn tháng trước đã ra tuyên bố kêu gọi thả bà Suu Kyi. Ông cũng cam kết mở cửa đại sứ quán sau cuộc gọi với Ngoại trưởng Anh Dominic Raab.

Quân đội Myanmar sau đó đã triệu hồi ông về nước. “Do ông không thực hiện theo đúng trách nhiệm được giao, đã có sắc lệnh triệu hồi ông và chuyển ông trở lại Bộ Ngoại giao”, MRTV cho biết.

Có khoảng 50 người tập trung bên ngoài tòa nhà đại sứ ở Mayfair. Các nhân viên cảnh sát London cũng có mặt, cảnh báo đám đông giải tán do họ đang vi phạm các quy định hạn chế phòng chống dịch Covid-19.

Hồi tháng 3, Quân đội Myanmar thất bại trong việc tìm cách thay thế Đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc Kyaw Moe Tun sau khi ông này kêu gọi cộng đồng quốc tế sử dụng các biện pháp cần thiết nhằm khôi phục chính quyền dân sự.

Ông Kyaw Moe Tun quyết định không từ chức và được Liên Hợp Quốc ủng hộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây tính gia tăng trừng phạt quân đội Myanmar, Nga phản đối
Phương Tây tính gia tăng trừng phạt quân đội Myanmar, Nga phản đối

VOV.VN - Phương Tây tính gia tăng trừng phạt “tập thể” với Myanmar trong khi Nga phản đối động thái này và cho rằng điều đó sẽ đẩy bất đồng giữa các bên thêm sâu sắc.

Phương Tây tính gia tăng trừng phạt quân đội Myanmar, Nga phản đối

Phương Tây tính gia tăng trừng phạt quân đội Myanmar, Nga phản đối

VOV.VN - Phương Tây tính gia tăng trừng phạt “tập thể” với Myanmar trong khi Nga phản đối động thái này và cho rằng điều đó sẽ đẩy bất đồng giữa các bên thêm sâu sắc.

Trung Quốc nêu quan điểm “Ba ủng hộ” về Myanmar
Trung Quốc nêu quan điểm “Ba ủng hộ” về Myanmar

VOV.VN - Trung Quốc ủng hộ việc giải quyết bất đồng thông qua đối thoại; tham gia vào tiến trình hòa giải và nghiên cứu thảo luận các biện pháp hiệu quả làm dịu tình hình.

Trung Quốc nêu quan điểm “Ba ủng hộ” về Myanmar

Trung Quốc nêu quan điểm “Ba ủng hộ” về Myanmar

VOV.VN - Trung Quốc ủng hộ việc giải quyết bất đồng thông qua đối thoại; tham gia vào tiến trình hòa giải và nghiên cứu thảo luận các biện pháp hiệu quả làm dịu tình hình.

Quân đội Myanmar bắt một loạt ca sĩ, diễn viên có ảnh hưởng
Quân đội Myanmar bắt một loạt ca sĩ, diễn viên có ảnh hưởng

VOV.VN - 20 người nổi tiếng, có ảnh hưởng trên mạng xã hội, trong đó có các ca sĩ, diễn viên chính quyền quân sự Myanmar bắt giữ hôm 2/4.

Quân đội Myanmar bắt một loạt ca sĩ, diễn viên có ảnh hưởng

Quân đội Myanmar bắt một loạt ca sĩ, diễn viên có ảnh hưởng

VOV.VN - 20 người nổi tiếng, có ảnh hưởng trên mạng xã hội, trong đó có các ca sĩ, diễn viên chính quyền quân sự Myanmar bắt giữ hôm 2/4.