Đại sứ Nga tại Mỹ: Quân sự hóa Ukraine sẽ đe dọa trực tiếp an ninh châu Âu và toàn cầu

VOV.VN - Việc cung cấp vũ khí và điều lính đánh thuê tới Ukraine là chính sách vô cùng nguy hiểm và đe dọa trực tiếp đến an ninh châu Âu cũng như toàn cầu, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nhận định.

"Việc bơm vũ khí cho chính quyền Kiev và điều lính đánh thuê tới Ukraine là vô cùng nguy hiểm và vô trách nhiệm. Quân sự hóa Ukraine sẽ gây ra mối đe dọa trực tiếp cho an ninh châu Âu và toàn cầu", Đại sứ Nga cho hay.

Theo ông Antonov, một phần đáng kể các loại vũ khí được phương Tây cung cấp cho Ukraine đã “rơi vào tay những kẻ cướp, những kẻ khủng bố và tội phạm", trong khi "lính đánh thuê từ khắp nơi trên thế giới đổ về châu Âu sau đó có thể sử dụng kinh nghiệm chiến đấu của họ tại Ukraine ở bất cứ đâu".

"Chúng tôi kêu gọi những bên tài trợ vũ khí cho chính quyền Kiev phải ngừng tiếp tay cho tình trạng đổ máu ở Ukraine và cân nhắc nghiêm túc đến những hậu quả của các hành động này", ông Antonov cho hay.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết nước này đã lên kế hoạch cung cấp hỗ trợ quân sự bổ sung cho Kiev, trong đó có các hệ thống phòng không, máy bay không người lái, tên lửa chống tăng vác vai cùng một số vũ khí nhỏ và đạn dược. Ông Biden cũng cam kết sẽ cung cấp khoản hỗ trợ quân sự bổ sung trị giá 800 triệu USD cho Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tấn công kho vũ khí, đạn dược Ukraine bằng vũ khí chính xác cao
Nga tấn công kho vũ khí, đạn dược Ukraine bằng vũ khí chính xác cao

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 22/3 cho biết, các lực lượng Nga đã phá hủy một số kho vũ khí, đạn dược của Ukraine bằng vũ khí chính xác cao.

Nga tấn công kho vũ khí, đạn dược Ukraine bằng vũ khí chính xác cao

Nga tấn công kho vũ khí, đạn dược Ukraine bằng vũ khí chính xác cao

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 22/3 cho biết, các lực lượng Nga đã phá hủy một số kho vũ khí, đạn dược của Ukraine bằng vũ khí chính xác cao.

Tổng thống Ukraine: Đàm phán với Nga khó khăn nhưng vẫn sẽ tiếp tục
Tổng thống Ukraine: Đàm phán với Nga khó khăn nhưng vẫn sẽ tiếp tục

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 23/3 cho biết, các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga là khó khăn nhưng sẽ tiếp tục diễn ra trong bối cảnh phương Tây có kế hoạch công bố thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow.

Tổng thống Ukraine: Đàm phán với Nga khó khăn nhưng vẫn sẽ tiếp tục

Tổng thống Ukraine: Đàm phán với Nga khó khăn nhưng vẫn sẽ tiếp tục

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 23/3 cho biết, các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga là khó khăn nhưng sẽ tiếp tục diễn ra trong bối cảnh phương Tây có kế hoạch công bố thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow.

Nga - Pháp điện đàm trao đổi về tình hình Ukraine
Nga - Pháp điện đàm trao đổi về tình hình Ukraine

VOV.VN - Theo đề nghị của Pháp, chiều 22/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về tình hình Ukraine.

Nga - Pháp điện đàm trao đổi về tình hình Ukraine

Nga - Pháp điện đàm trao đổi về tình hình Ukraine

VOV.VN - Theo đề nghị của Pháp, chiều 22/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về tình hình Ukraine.