Đại sứ Nga tiết lộ nguyên nhân và điều kiện kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã tiết lộ về nguyên nhân cũng như những điều kiện để chiến dịch quân sự tại Ukraine kết thúc trong cuộc trả lời phỏng vấn với Newsweek ngày 8/4.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Moscow đang thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho dân thường và duy trì hoạt động bình thường của các cơ sở hạ tầng thiết yếu tại Ukraine.

"Nga đang tiến hành những biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng và sự an toàn của dân thường. Chúng tôi làm mọi thứ để duy trì chức năng bình thường của các cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm đảm bảo trật tự và luật pháp cũng như an ninh của người dân. Các cuộc tấn công chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự và sử dụng các vũ khí chính xác cao", Đại sứ Nga cho hay.

Ông Anatoly Antonov cũng cho biết Nga đang làm mọi thứ có thể trong các cuộc đàm phán với Ukraine để chấm dứt các hành động quân sự, khôi phục hòa bình ở Donbass và "mang cuộc sống hòa bình tới tất cả người dân Ukraine".

"Lập trường mang tính nguyên tắc của chúng tôi liên quan đến việc giải quyết cuộc xung đột này đã được xác định rõ ràng", ông Antonov nhận định. Theo Đại sứ Nga, lập trường đó bao gồm việc yêu cầu Ukraine cân nhắc vô điều kiện các lợi ích an ninh của Nga, phi quân sự hóa, bảo đảm tình trạng trung lập và phi hạt nhân cũng như công nhận chủ quyền của Nga với Crimea và công nhận độc lập của các nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk.

Đại sứ Nga cho biết, mục tiêu chiến dịch ở Ukraine là "chấm dứt tình trạng diệt chủng mà chính quyền Kiev phạm phải và đảm bảo tình trạng trung lập cũng như phi hạt nhân của Ukraine”.

"Chính sách của chúng tôi dựa trên quyền lợi cho tất cả dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Ukraine hiện nay trong việc lựa chọn tương lai của họ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giữa vòng xoáy căng thẳng với phương Tây, Nga thúc đẩy kế hoạch “hướng Đông”
Giữa vòng xoáy căng thẳng với phương Tây, Nga thúc đẩy kế hoạch “hướng Đông”

VOV.VN - Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine và quan hệ với phương Tây ở thời kỳ tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, Nga đang điều chỉnh chiến lược hướng nhiều hơn tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Giữa vòng xoáy căng thẳng với phương Tây, Nga thúc đẩy kế hoạch “hướng Đông”

Giữa vòng xoáy căng thẳng với phương Tây, Nga thúc đẩy kế hoạch “hướng Đông”

VOV.VN - Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine và quan hệ với phương Tây ở thời kỳ tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, Nga đang điều chỉnh chiến lược hướng nhiều hơn tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tổng thống Biden ký thành luật chấm dứt quan hệ thương mại bình thường với Nga và Belarus
Tổng thống Biden ký thành luật chấm dứt quan hệ thương mại bình thường với Nga và Belarus

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký các dự luật được Quốc hội thông qua trước đó về việc dừng quan hệ thương mại bình thường với Nga và Belarus, cũng như cấm nhập khẩu năng lượng Nga vì cuộc chiến ở Ukraine, văn phòng báo chí Nhà Trắng cho hay ngày 8/4.

Tổng thống Biden ký thành luật chấm dứt quan hệ thương mại bình thường với Nga và Belarus

Tổng thống Biden ký thành luật chấm dứt quan hệ thương mại bình thường với Nga và Belarus

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký các dự luật được Quốc hội thông qua trước đó về việc dừng quan hệ thương mại bình thường với Nga và Belarus, cũng như cấm nhập khẩu năng lượng Nga vì cuộc chiến ở Ukraine, văn phòng báo chí Nhà Trắng cho hay ngày 8/4.

Nga: NATO đang chiến tranh với Nga và sử dụng Ukraine làm lực lượng ủy nhiệm
Nga: NATO đang chiến tranh với Nga và sử dụng Ukraine làm lực lượng ủy nhiệm

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định trong một tuyên bố ngày 8/4 rằng NATO đang khiến cuộc xung đột ở Ukraine lan rộng bằng cách tiếp tục vận chuyển nhiều vũ khí hơn cho Kiev.

Nga: NATO đang chiến tranh với Nga và sử dụng Ukraine làm lực lượng ủy nhiệm

Nga: NATO đang chiến tranh với Nga và sử dụng Ukraine làm lực lượng ủy nhiệm

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định trong một tuyên bố ngày 8/4 rằng NATO đang khiến cuộc xung đột ở Ukraine lan rộng bằng cách tiếp tục vận chuyển nhiều vũ khí hơn cho Kiev.