Chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân nghèo về quê ăn Tết

VOV.VN - Đã thành thông lệ, từ năm 2017 đến nay, tết nào Bệnh viện Đà Nẵng cũng liên hệ, tìm kiếm các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ tặng quà và tổ chức chuyến xe không đồng, đưa bệnh nhân nghèo về tận nhà ăn Tết. Những phần quà, chuyến xe miễn phí giúp bệnh nhân tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, đón một cái Tết đầm ấm bên gia đình.


15h chiều nay (5/2), hàng chục bệnh nhân rất vui khi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng và các nhà hảo tâm trong chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” đưa người bệnh và người nhà đang điều trị tại bệnh viện về quê đón Tết Giáp Thìn 2024. Mỗi bệnh nhân được tặng 1 phần quà và có xe ô tô đưa về tận nhà miễn phí.

Ông Ngô Tấn Quang, 62 tuổi quê ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam bị u não phải phẫu thuật tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hôm nay được bệnh viện tặng quà và đưa về tận nhà, ông Ngô Tấn Quang rất xúc động: “Chương trình giúp cho bệnh nhân trong dịp cuối năm, đón đưa về ăn Tết rồi quà cáp tôi thấy rất mừng, tình cảm dạt dào đối với những người bệnh. Tôi xin gửi lời cảm ơn mạnh thường quân và những người làm chương trình hôm nay”.

Chuyến xe nghĩa tình Xuân Giáp Thìn được tổ chức trong 2 ngày 5 và 6/2 (nhằm 26, 27 tháng Chạp) gồm 4 chuyến xe đưa gần 100 người bệnh, người nhà bệnh nhân ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi về quê ăn Tết. Mỗi bệnh nhân được nhận phần quà Tết trước khi lên xe về quê.

Chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” được Bệnh viện Đà Nẵng triển khai từ năm 2017. Chương trình này rất ý nghĩa đối với người bệnh, góp phần động viên, hỗ trợ tinh thần và vật chất cho người bệnh khi phải điều trị dài ngày tại bệnh viện, đặc biệt đối với những người mắc bệnh mãn tính, nan y, điều trị dài ngày.

Bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết nhiều cá nhân, tổ chức, đơn vị đến thăm và tặng quà Tết người bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng với tổng số tiền gần 200 triệu đồng: “Trước khi chuyến xe này diễn ra chúng tôi đã huy động được nhiều mạnh thường quân, mặc dù kinh tế rất khó khăn nhưng họ đến ủng hộ về vật chất, tinh thần cho bệnh nhân an tâm điều trị tại bệnh viện. Trong 2 ngày 5/2 và 6/2, Bệnh viện đã huy động các mạnh thường quân hỗ trợ xe cho bệnh nhân không may phải nằm lại điều trị trong những ngày giáp Tết, khó khăn về kinh tế cũng như tinh thần để đưa bệnh nhân về đến nơi an toàn”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếng chuông và chim bồ câu hòa bình tại nghĩa trang liệt sĩ
Tiếng chuông và chim bồ câu hòa bình tại nghĩa trang liệt sĩ

VOV.VN - Chiều cuối năm, khi mọi người đang quây quần bên mâm cơm tất niên cùng gia đình thì tại các nghĩa trang liệt sĩ này vẫn còn nhiều người đi viếng mộ, lặng lẽ thắp nén hương thơm tri ân liệt sĩ. Tiếng chuông ngân vang giữa không gian linh thiêng và hình ảnh đàn chim bồ câu sà xuống bên nhà hành lễ mỗi lần có đoàn đến viếng như một lời nhắc nhớ về khát vọng hòa bình

Tiếng chuông và chim bồ câu hòa bình tại nghĩa trang liệt sĩ

Tiếng chuông và chim bồ câu hòa bình tại nghĩa trang liệt sĩ

VOV.VN - Chiều cuối năm, khi mọi người đang quây quần bên mâm cơm tất niên cùng gia đình thì tại các nghĩa trang liệt sĩ này vẫn còn nhiều người đi viếng mộ, lặng lẽ thắp nén hương thơm tri ân liệt sĩ. Tiếng chuông ngân vang giữa không gian linh thiêng và hình ảnh đàn chim bồ câu sà xuống bên nhà hành lễ mỗi lần có đoàn đến viếng như một lời nhắc nhớ về khát vọng hòa bình

Công an xã lao xuống hồ cứu sống cháu bé bị đuối nước
Công an xã lao xuống hồ cứu sống cháu bé bị đuối nước

VOV.VN - Một Công an viên ở xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi đang trên đường về nhà đã kịp thời nhảy xuống hồ nước cứu sống cháu bé đuối nước. Đó là anh Võ Toán, công an xã bán chuyên trách đang công tác tại Công an xã Nghĩa Dõng.

Công an xã lao xuống hồ cứu sống cháu bé bị đuối nước

Công an xã lao xuống hồ cứu sống cháu bé bị đuối nước

VOV.VN - Một Công an viên ở xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi đang trên đường về nhà đã kịp thời nhảy xuống hồ nước cứu sống cháu bé đuối nước. Đó là anh Võ Toán, công an xã bán chuyên trách đang công tác tại Công an xã Nghĩa Dõng.

Chương trình Tết Huế năm 2024 hướng về người nghèo
Chương trình Tết Huế năm 2024 hướng về người nghèo

VOV.VN - Với chủ đề xuyên suốt “Gắn kết yêu thương”, Chương trình Tết Huế 2024 diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 01- 05/02 tại Quảng trường Ngọ Môn, khu vực tiếp giáp cửa Quảng Đức, đường 23/8 và đường Lê Huân, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chương trình Tết Huế năm 2024 hướng về người nghèo

Chương trình Tết Huế năm 2024 hướng về người nghèo

VOV.VN - Với chủ đề xuyên suốt “Gắn kết yêu thương”, Chương trình Tết Huế 2024 diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 01- 05/02 tại Quảng trường Ngọ Môn, khu vực tiếp giáp cửa Quảng Đức, đường 23/8 và đường Lê Huân, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quân khu 5 đảm bảo cán bộ chiến sĩ vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ
Quân khu 5 đảm bảo cán bộ chiến sĩ vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ

VOV.VN - Ngày 2/2, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã đi thăm, chúc Tết các đơn vị quân đội thuộc Bộ Quốc phòng đóng chân trên địa bàn khu vực miền Trung- Tây Nguyên.

Quân khu 5 đảm bảo cán bộ chiến sĩ vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ

Quân khu 5 đảm bảo cán bộ chiến sĩ vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ

VOV.VN - Ngày 2/2, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã đi thăm, chúc Tết các đơn vị quân đội thuộc Bộ Quốc phòng đóng chân trên địa bàn khu vực miền Trung- Tây Nguyên.