Đại sứ Trung Quốc cảnh báo nguy cơ xung đột quân sự với Mỹ vì Đài Loan

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương vừa có cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ về quan hệ hai nước, trong đó có vấn đề Đài Loan.

Theo thông tin trên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ hôm 28/1, Đại sứ Tần Cương đã trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh Công cộng Quốc gia Mỹ (NPR) một ngày trước đó và đề cập đến hàng loạt vấn đề như Olympic mùa Đông Bắc Kinh, Tân Cương và Đài Loan.

Liên quan đến vấn đề Đài Loan, ông Tần Cương cho rằng, đây là “thùng thuốc súng lớn nhất” giữa Trung Quốc và Mỹ. “Nếu Đài Loan tiếp tục theo đuổi độc lập dưới sự chống lưng của Mỹ, rất có khả năng hai cường quốc Trung-Mỹ bị cuốn vào một cuộc xung đột quân sự.”

Bình luận của Đại sứ Trung Quốc được đưa ra sau một loạt động thái thân mật giữa Washington và Đài Bắc. Phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức hôm 25/1 đã trò chuyện với nghị sĩ Mỹ khi quá cảnh ở nước này trên đường đến Honduras, bất chấp cảnh báo trước đó của Bắc Kinh rằng quyết định quá cảnh ở Mỹ của ông Lại sẽ vi phạm chính sách “Một Trung Quốc”.

Hai ngày sau đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết đã trao đổi với ông Lại “về mối quan tâm chung trong khu vực” khi hai bên cùng dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Honduras Xiomara Castro trong lần công khai trò chuyện đầu tiên.

Ông Tần Cương khẳng định, Trung Quốc không muốn xảy ra xung đột đối đầu với Mỹ và Mỹ cũng không muốn gây chiến với Trung Quốc, vì vậy không chiến tranh, không xung đột là những ước số chung lớn nhất giữa Trung Quốc và Mỹ. Hai bên cần cùng nhau ngăn chặn các lực lượng đòi độc lập cho Đài Loan, tạo cơ hội cho hòa bình.

Khi trả lời về việc liệu Trung Quốc có giải quyết vấn đề Đài Loan thông qua các biện pháp quân sự hay không, ông cho biết, Trung Quốc sẽ làm hết sức mình để đạt được sự thống nhất hòa bình trên eo biển Đài Loan với sự chân thành cao nhất.

Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng “Trung Quốc không hứa từ bỏ việc sử dụng các biện pháp phi hòa bình để đạt được thống nhất”, điều này là để răn đe các lực lượng đòi Đài Loan độc lập, không nhằm vào người dân Đài Loan.

Đài NPR cho rằng đây là một tuyên bố “trực tiếp bất thường” từ Trung Quốc về vấn đề Đài Loan, bởi theo các nhà quan sát Bắc Kinh thường trình bày vấn đề bằng những thuật ngữ chung chung hơn, như “đùa với lửa”.

Ông Tần Cương cũng nhấn mạnh một trong những “mối quan hệ quan trọng nhất” của Trung Quốc là với Mỹ, do vậy “không được làm hỏng” mối quan hệ này, mà chỉ có thể làm cho nó tốt lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

39 lượt máy bay quân sự Trung Quốc áp sát Đài Loan chỉ trong một ngày
39 lượt máy bay quân sự Trung Quốc áp sát Đài Loan chỉ trong một ngày

VOV.VN - Cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo, 39 lượt máy bay của quân đội Trung Quốc đại lục tiến sát vùng trời Đài Loan vào ngày 23/1, kỷ lục cao nhất trong năm nay.

39 lượt máy bay quân sự Trung Quốc áp sát Đài Loan chỉ trong một ngày

39 lượt máy bay quân sự Trung Quốc áp sát Đài Loan chỉ trong một ngày

VOV.VN - Cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo, 39 lượt máy bay của quân đội Trung Quốc đại lục tiến sát vùng trời Đài Loan vào ngày 23/1, kỷ lục cao nhất trong năm nay.

Đài Loan (Trung Quốc) phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron bản địa đầu tiên
Đài Loan (Trung Quốc) phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron bản địa đầu tiên

VOV.VN - Tiếp theo Trung Quốc và Hong Kong, vùng lãnh thổ Đài Loan của nước này cũng đã phát hiện những ca nhiễm biến thể Omicron bản địa đầu tiên.

Đài Loan (Trung Quốc) phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron bản địa đầu tiên

Đài Loan (Trung Quốc) phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron bản địa đầu tiên

VOV.VN - Tiếp theo Trung Quốc và Hong Kong, vùng lãnh thổ Đài Loan của nước này cũng đã phát hiện những ca nhiễm biến thể Omicron bản địa đầu tiên.

Trung Quốc khẳng định Đài Loan không có sự lựa chọn nào khác ngoài thống nhất với Đại lục
Trung Quốc khẳng định Đài Loan không có sự lựa chọn nào khác ngoài thống nhất với Đại lục

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn báo chí, Ủy viên Quốc Vụ viện kiêm Ngoại tưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, một Trung Quốc thống nhất là tất yếu của lịch sử và Đài Loan không thể tránh được điều đó.

Trung Quốc khẳng định Đài Loan không có sự lựa chọn nào khác ngoài thống nhất với Đại lục

Trung Quốc khẳng định Đài Loan không có sự lựa chọn nào khác ngoài thống nhất với Đại lục

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn báo chí, Ủy viên Quốc Vụ viện kiêm Ngoại tưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, một Trung Quốc thống nhất là tất yếu của lịch sử và Đài Loan không thể tránh được điều đó.