Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cho tàu chở ngũ cốc từ Ukraine đi qua eo biển

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đảm bảo việc đi lại không bị cản trở qua eo biển Bosporus và Dardanelles cho các tàu chở ngũ cốc đến từ các cảng của Ukraine. Đó là thông tin vừa được Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định. 

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng "con tàu đầu tiên đã khởi hành dọc theo hành lang mới." Theo đó, hôm qua (16/8), tàu container Joseph Schulte treo cờ Hong Kong đã rời cảng Odessa, nơi nó cập cảng từ trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và rời lãnh hải Ukraine. Con tàu hướng đến cảng Ambarli của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Phó Thủ tướng Ukraine Alexander Kubrakov, con tàu này là chiếc đầu tiên sử dụng "hành lang tạm thời từ các cảng Biển Đen của Ukraine" do Kiev công bố.

Hôm 10/8, Lực lượng Hải quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã công bố các hành lang tạm thời" ở Biển Đen cho các tàu buôn đi hoặc đến các cảng Chornomorsk, Odessa và Yuzhny. Đồng thời, Ukraine cảnh báo rằng mối đe dọa quân sự và nguy cơ bom mìn vẫn còn trên tuyến đường, do đó, các tàu có chủ sở hữu và thuyền trưởng "chính thức xác nhận sẵn sàng ra khơi trong những điều kiện này" được phép đi qua. Theo một số nhà phân tích, các tuyến đường này chủ yếu được sử dụng để cho phép các tàu dân sự tại các cảng này của Ukraine ra vào từ cuối tháng 2 năm 2022.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler ngày 12/8 cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đang thảo luận với Nga và Ukraine về vấn đề trả lại các tàu Thổ Nhĩ Kỳ bị chặn ở Ukraine, nhưng vẫn chưa có gì đảm bảo cho điều này. Ông cho biết có 12 tàu buôn Thổ Nhĩ Kỳ và một cần trục của tàu bị hư hại tại các cảng của Ukraine.

Sau đó, cùng ngày Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thông báo rằng, do chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc, từ 0 giờ, giờ Moscow ngày 20/7, Nga sẽ coi tất cả các tàu đi đến các cảng của Ukraine trên Biển Đen là tàu sân bay quân sự. hàng hóa và các quốc gia treo cờ những con tàu như vậy sẽ được coi là có liên quan đến cuộc xung đột Nga- Ukraine. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng một số vùng biển ở phía tây bắc và đông nam của vùng biển quốc tế Biển Đen đã được tuyên bố là nguy hiểm tạm thời đối với hàng hải của Liên bang Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều người bị thương do một trận động đất mới ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ
Nhiều người bị thương do một trận động đất mới ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngày 10/8 một trận động đất mạnh khoảng 5,2 độ Richter đã xảy ra ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ khiến nhiều người bị thương.

Nhiều người bị thương do một trận động đất mới ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ

Nhiều người bị thương do một trận động đất mới ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngày 10/8 một trận động đất mạnh khoảng 5,2 độ Richter đã xảy ra ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ khiến nhiều người bị thương.

6 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với PKK ở miền bắc Iraq
6 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với PKK ở miền bắc Iraq

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ chiều 10/8 cho biết, 6 binh sỹ nước này đã thiệt mạng trong chiến dịch tấn công của quân đội vào phiến quân Đảng công nhân người Cuốc (PKK) ở miền Bắc Iraq.

6 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với PKK ở miền bắc Iraq

6 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với PKK ở miền bắc Iraq

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ chiều 10/8 cho biết, 6 binh sỹ nước này đã thiệt mạng trong chiến dịch tấn công của quân đội vào phiến quân Đảng công nhân người Cuốc (PKK) ở miền Bắc Iraq.

Thổ Nhĩ Kỳ nâng dự báo lạm phát lên 58% vào cuối năm nay
Thổ Nhĩ Kỳ nâng dự báo lạm phát lên 58% vào cuối năm nay

VOV.VN - Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua đã điều chỉnh mức dự báo lạm phát cuối năm lên 58%, thay vì mức  22,3% đưa ra hồi tháng 5.

Thổ Nhĩ Kỳ nâng dự báo lạm phát lên 58% vào cuối năm nay

Thổ Nhĩ Kỳ nâng dự báo lạm phát lên 58% vào cuối năm nay

VOV.VN - Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua đã điều chỉnh mức dự báo lạm phát cuối năm lên 58%, thay vì mức  22,3% đưa ra hồi tháng 5.

Tân Ngoại trưởng Trung Quốc có chuyến công nước ngoài đầu tiên tới Thổ Nhĩ Kỳ
Tân Ngoại trưởng Trung Quốc có chuyến công nước ngoài đầu tiên tới Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tân Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tới thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến công du ra nước ngoài đầu tiên kể từ khi được bổ nhiệm lại làm người đứng đầu bộ ngoại giao. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông Vương Nghị đã hội đàm với người đồng cấp và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay (26/7).

Tân Ngoại trưởng Trung Quốc có chuyến công nước ngoài đầu tiên tới Thổ Nhĩ Kỳ

Tân Ngoại trưởng Trung Quốc có chuyến công nước ngoài đầu tiên tới Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tân Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tới thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến công du ra nước ngoài đầu tiên kể từ khi được bổ nhiệm lại làm người đứng đầu bộ ngoại giao. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông Vương Nghị đã hội đàm với người đồng cấp và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay (26/7).