Đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ASEAN năm 2022, Campuchia nhấn mạnh sự cấp thiết của COC

VOV.VN - Với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2022, người đứng đầu đoàn ngoại giao Campuchia tuyên bố, chính phủ nước này sẽ tìm cách tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề địa chính trị mới nổi và xung đột chiến lược nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng.

Tại cuộc họp báo về các ưu tiên của Campuchia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2022 tại trụ sở Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia ngày 29/12/2021, ông Prak Sokhon, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế khẳng định, Campuchia sẽ tăng cường chủ nghĩa đa phương, cân bằng và dựa trên luật pháp.

“Chúng tôi hướng tới sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Cùng với đó là sự hiểu biết lẫn nhau, phù hợp với các nguyên tắc và mục tiêu được đề ra trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và ASEAN…”

Trước tình hình căng thẳng gia tăng ở Biển Đông, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Prak Sokhon khẳng định, việc ký kết và đưa vào sử dụng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) là nhu cầu cấp thiết. Cùng với đó, Campuchia cũng sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng bản Tuyên bố về cách ứng xử của các Bên ở Biển Đông (DOC).

Về vấn đề tư cách thành viên ASEAN của Đông Timor (Timor-Leste), Phó Thủ tướng Prak Sokhon cũng nhắc lại cam kết của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 39 vào 26/10: "Chúng tôi hy vọng sẽ sớm hoàn thiện các bước cần thiết để Đông Timor có thể gia nhập vào gia đình ASEAN”.

Về quan hệ với các đối tác, Phó Thủ tướng Prak Sokhon nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn mối quan hệ giữa ASEAN và các đối tác bên ngoài tiếp tục phát triển trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi”.

Campuchia nhận thấy lợi ích của việc tăng cường và mở rộng quan hệ đối tác với các bên nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như tăng cường các nỗ lực xây dựng cộng đồng ASEAN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia tin tưởng RCEP sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng
Campuchia tin tưởng RCEP sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng

VOV.VN - Campuchia kỳ vọng lĩnh vực xuất khẩu, đầu tư và sản xuất nội địa sẽ tăng trưởng cao sau khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Regional Comprehensive Economic Partnership, viết tắt RCEP) sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2022.

Campuchia tin tưởng RCEP sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng

Campuchia tin tưởng RCEP sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng

VOV.VN - Campuchia kỳ vọng lĩnh vực xuất khẩu, đầu tư và sản xuất nội địa sẽ tăng trưởng cao sau khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Regional Comprehensive Economic Partnership, viết tắt RCEP) sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2022.

Con trai ông Hun Sen được Đảng Nhân dân Campuchia bầu làm ứng cử viên thủ tướng
Con trai ông Hun Sen được Đảng Nhân dân Campuchia bầu làm ứng cử viên thủ tướng

VOV.VN - Ông Hun Manet, con trai cả của Thủ tướng Hun Sen đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) với hơn 800 thành viên bầu làm “ứng cử viên Thủ tướng tương lai” vào hôm nay (24/12).

Con trai ông Hun Sen được Đảng Nhân dân Campuchia bầu làm ứng cử viên thủ tướng

Con trai ông Hun Sen được Đảng Nhân dân Campuchia bầu làm ứng cử viên thủ tướng

VOV.VN - Ông Hun Manet, con trai cả của Thủ tướng Hun Sen đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) với hơn 800 thành viên bầu làm “ứng cử viên Thủ tướng tương lai” vào hôm nay (24/12).

Campuchia cam kết ủng hộ chủ nghĩa đa phương để giải quyết các vấn đề khu vực
Campuchia cam kết ủng hộ chủ nghĩa đa phương để giải quyết các vấn đề khu vực

VOV.VN - Ông Sous Yara, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Tuyên truyền và Thông tin của Quốc hội khẳng định, Campuchia luôn kiên định lập trường ủng hộ chủ nghĩa đa phương để tìm giải pháp cho các vấn đề phát sinh trong khu vực.

Campuchia cam kết ủng hộ chủ nghĩa đa phương để giải quyết các vấn đề khu vực

Campuchia cam kết ủng hộ chủ nghĩa đa phương để giải quyết các vấn đề khu vực

VOV.VN - Ông Sous Yara, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Tuyên truyền và Thông tin của Quốc hội khẳng định, Campuchia luôn kiên định lập trường ủng hộ chủ nghĩa đa phương để tìm giải pháp cho các vấn đề phát sinh trong khu vực.