Đàm phán hạt nhân Iran sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ
Iran đang xem xét đặt lại điều kiện về việc xuất khẩu dầu tới các quốc gia châu Âu
- Giá dầu thô tăng cao nhất 9 tháng
- Iran sẽ đầu tư 5 tỷ USD vào Ai Cập
- Iran dọa tiếp tục ngừng bán dầu sang nhiều quốc gia châu Âu
Ngày 21/2, Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi nói rằng, vòng đàm phán về hạt nhân tiếp theo giữa Iran và nhóm G5+1 sẽ được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Hãng thông tấn bán chính thức ISNA của Iran dẫn lời Ngoại trưởng Salehi cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia khác đã nhiều lần bày tỏ thiện chí sẵn sàng tổ chức cuộc đàm phán này. Địa điểm chính xác diễn ra cuộc đàm phán sẽ được quyết định sau cuộc đối thoại tới đây giữa trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Saeed Jalili với người đứng đầu phụ trách chính sách ngoai giao Liên minh châu Âu Catherine Ashton.
![]() |
|
Iran đang đặt lại điều kiện về việc xuất khẩu dầu tới các quốc gia châu Âu (ảnh: AFP) |
Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm G5+1 diễn ra vào tháng 1/2011 đã không thành trước việc Iran bác bỏ tất cả các ý kiến yêu cầu Iran đình chỉ làm giàu uranium nhằm đổi lấy lợi ích về thương mại và công nghệ.
Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast cho biết, Iran đang đặt lại điều kiện về việc xuất khẩu dầu tới các quốc gia châu Âu. Tuyên bố này của người phát ngôn Mehmanparast đưa ra chỉ một ngày sau khi giá dầu nhảy vọt lên mức 105 USD/thùng, mức cao nhất trong vòng 9 tháng qua sau tuyên bố ngừng xuất khẩu dầu của Iran tới một số nước phương Tây đầu tuần này.
Theo ông Mehmanparast, Iran hiện đang tìm kiếm các điều kiện đảm bảo về các khoản thanh toán, các hợp đồng dài hạn và cả điều kiện đơn phương cấm hủy hợp đồng từ người mua. Theo ông Mehmanparast, tất cả những điều kiện này nên được xem xét nếu châu Âu muốn tiếp tục kinh doanh và có các quan hệ mua bán dầu với Iran. Các điều khoản này đã được Iran đưa ra trong cuộc gặp mới đây với đại sứ của 6 quốc gia châu Âu tại Iran. Tuy nhiên, ông Mehmanparast không nói rõ là thông tin này được đưa ra trong cuộc gặp nào. Theo người phát ngôn Mehmanparast, các điều kiện này sẽ tạo điều kiện cho việc hợp tác giữa Iran và châu Âu cũng như mang lại sự bình đẳng cho cả hai bên.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran, Rostam Qassemi trước đó cũng nói rằng, các quốc gia châu Âu khác nên sớm quyết định càng sớm càng tốt về các hợp đồng dài hạn liên quan đến việc mua dầu của Iran.
Cùng ngày (theo giờ Mỹ), một đoàn quan chức cấp cao của Hàn Quốc đến thủ đô Washington (Mỹ) để thảo luận về việc nước này sẽ cắt giảm bao nhiêu lượng dầu nhập khẩu từ Iran. Hàn Quốc hiện nhập khoảng 10% dầu từ Iran.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng cho biết, nước này chưa đạt được bất cứ thỏa thuận nào với Mỹ về vấn đề này, tuy nhiên Nhật Bản cũng đang bàn bạc để cắt giảm số lượng dầu nhập khẩu từ Iran. Việc Mỹ áp đặt lệnh cấm vận này đã gây ra lo ngại rằng giá dầu thế giới sẽ tăng cao trong thời gian tới.
Mỹ hiện áp đặt lệnh trừng phạt đối với các tổ chức tài chính có làm ăn kinh doanh với Ngân hàng Trung ương Iran, nơi tiếp nhận hầu hết tiền từ việc bán dầu của Iran, tuy nhiên các nước sẽ được miễn áp đặt lệnh trừng phạt nếu đồng ý giảm số lượng nhập khẩu dầu từ Iran.
Ngày 20/2, giá dầu lửa đã tăng mạnh và đạt mức cao nhất trong vòng 9 tháng qua tại thị trường Mỹ vì trước đó Iran đã cắt bớt nguồn cung dầu cho các công ty của Anh và Pháp. Đây được coi là một biện pháp trả đũa đối với kế hoạch cấm vận dầu mỏ của Liên minh châu Âu nhằm vào Iran bắt đầu từ tháng 7 tới đây để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran./.
