Đàm phán hoà bình Trung Đông vẫn bế tắc
Nỗ lực trong chuyến công du Trung Đông của Thượng nghị sỹ George Mitchell vừa qua vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn tiến trình đàm phán hoà bình tại khu vực
>> Hòa bình Trung Đông: Nhen nhóm hy vọng mới?
Đặc phái viên của Chính phủ Mỹ về Trung Đông, Thượng nghị sỹ George Mitchell vừa có chuyến thăm một số nước khu vực này, nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán hoà bình giữa Israel và Chính quyền dân tộc Palestine, vốn lâm vào bế tắc từ cuối năm 2008 đến nay. Tuy nhiên, nỗ lực của ông Mitchell lần này cũng không mang lại kết quả mong muốn.
Chuyến thăm Trung Đông lần này của đặc phái viên Mitchell diễn ra trong bối cảnh, các cuộc đàm phán gián tiếp đang diễn ra giữa Israel và Palestine vốn chưa đạt được bước tiến quan trọng nào lại gặp trở ngại mới, sau vụ tấn công của Hải quân Israel vào đội tàu chở hàng cứu trợ cho người dân khu vực Dải Gada.
Ông Mitchell đã đến Israel, các vùng lãnh thổ Palestine, Jordan và Ai Cập; thảo luận với quan chức hàng đầu các nước về những phương thức làm giảm căng thẳng hiện tại giữa Israel và Palestine, cũng như tìm cách nâng các cuộc đàm phán giữa hai bên từ gián tiếp lên trực tiếp.
Tại Israel, ông Mitchell có cuộc gặp với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak. Ông Mitchell kêu gọi tất cả các bên có liên quan kiềm chế, qua đó góp phần đưa các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine từ gián tiếp thành trực tiếp vào cuối năm nay.
Trong thời gian ông Mitchell ở Israel, Chính phủ nước này đã nhất trí sẽ "mở rộng tự do phương thức vận chuyển hàng hóa vào Dải Gaza và mở rộng nguồn hàng hóa phục vụ các dự án dân sự có sự giám sát quốc tế". Tuy nhiên, Israel tuyên bố vẫn duy trì các biện pháp an ninh cứng rắn để đề phòng vũ khí và các "vật liệu chiến tranh" xâm nhập Dải Gaza.
Trong khi đó, tại cuộc gặp ông Mitchell, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố không chấp nhận các bước nới lỏng cấm vận của Israel, mà yêu cầu Israel chấm dứt hoàn toàn lệnh bao vây phong toả, mở tất cả các cửa khẩu vào Gada để tạo cuộc sống bình thường cho người dân nơi đây. Đó là điều kiện cần và đủ để phía Palestine tiếp tục các cuộc đàm phán với Israel.
Ai Cập cũng nhất trí với quan điểm của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, đó là không chấp nhận các bước nới lỏng cấm vận của Israel.
Theo các nhà phân tích, với trọng trách được Chính phủ Mỹ giao, ông Mitchell chỉ thành công trong việc thuyết phục Palestine và Israel đồng ý đàm phán gián tiếp trong 4 tháng. Song phương thức đàm phán này không thể có kết quả tích cực, nếu Israel vẫn thực hiện những chính sách cứng rắn đối với người Palestine. Điều đó đồng nghĩa với việc chưa thể tiến tới các cuộc đàm phán trực tiếp vào cuối năm nay như mong muốn của ông Mitchell./.