Đàm phán Iran và P5+1 không đạt được thỏa thuận

Vòng đàm phán không đạt được thỏa thuận nào do Iran đòi hỏi các cường quốc thừa nhận Iran có quyền làm giàu urani…  

Vòng đàm phán mới về vấn đề hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) tại Istabul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào. Hai bên cũng không thỏa thuận được về thời gian tiến hành các cuộc đàm phán mới.

Phát biểu trước báo giới sau hai ngày đàm phán, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton, người đứng đầu đoàn đàm phán của P5+1 cho biết, vòng đàm phán không đạt được thỏa thuận nào do những tranh cãi về nội dung các cuộc đàm phán trong tương lai.

Theo bà Ashton, Iran kiên quyết đòi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhà nước Hồi giáo và coi đây là điều kiện tiên quyết. Iran cũng đòi hỏi các cường quốc thừa nhận Iran có quyền làm giàu urani.

Người đứng đầu đoàn đàm phán của P5+1 khẳng định, những yêu cầu của Iran là không thể chấp nhận, tuy nhiên bà Ashton xác nhận cánh cửa đàm phán vẫn để ngỏ đối với Iran: "Chúng tôi đã hy vọng có một vòng đàm phán chi tiết và xây dựng về những ý tưởng, nhưng mọi việc đã trở nên rõ ràng rằng, phía Iran không sẵn sàng đàm phán về điều đó trừ khi chúng tôi nhất trí về những điều kiện tiên quyết liên quan đến làm giàu urani và các biện pháp trừng phạt. Những điều kiện tiên quyết đó là điều không thể thúc đẩy"- bà Ashton nói.

Phó Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran, ông Abolfazl Zohrevand cũng xác nhận các cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 sẽ được tiến hành trong tương lai. Tuy nhiên, các bên vẫn chưa quyết định được thời gian và địa điểm. Ông Zohrevand cũng nói không cần thiết phải tiến hành cuộc đàm phán song phương giữa Iran và Mỹ, như yêu cầu của bà Ashton./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.